Tổ chức gặp gỡ, giao lưu hữu nghị Việt Nam-Brazil

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Brazil đã tổ chức cuộc gặp gỡ hữu nghị với đoàn đại biểu Brazil.
Ngày 6/7, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Brazil đã tổ chức cuộc gặp gỡ hữu nghị với đoàn đại biểu Brazil do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao phụ trách về hợp tác, văn hóa và xúc tiến thương mại Hadilda Rocha Viana dẫn đầu.

Chào mừng Đoàn đại biểu Brazil sang tham dự diễn đàn Việt Nam-Mỹ Latinh về thương mại và đầu tư lần đầu tiên được tổ chức, Chủ tịch Hội hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Brazil, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Văn Lạng đã thông báo một số hoạt động hữu nghị và hợp tác của Hội trong thời gian qua.

Nhấn mạnh đến vai trò kết nối doanh nghiệp hai nước, Chủ tịch Nguyễn Văn Lạng cho biết, thời gian qua, Hội tích cực giới thiệu hình ảnh về đất nước, con người, nền văn hóa, thể thao của Brazil tới rộng rãi công chúng Việt Nam.

Thời gian tới, Hội tiếp tục đẩy mạnh giao lưu hữu nghị giữa nhân dân hai nước, thúc đẩy hợp tác thương mại, làm cầu nối mở rộng đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam và Brazil, góp phần mở rộng xuất khẩu những mặt hàng Việt Nam vào thị trường Brazil và ngược lại. Hội cũng đang chuẩn bị xây dựng cuốn từ điển Việt Nam-Bồ Đào Nha (ngôn ngữ chính của Brazil) gồm khoảng 25.000 từ, dự kiến ra mắt vào năm 2014.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Brazil Hadilda Rocha Viana phát biểu đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam khi tổ chức Diễn đàn cấp Bộ trưởng Việt Nam-Mỹ Latinh về thương mại và đầu tư; cho rằng, đây còn là cơ hội tốt để tìm hiểu thêm về đất nước, con người cũng như những giá trị văn hóa, lịch sử hàng nghìn năm của Việt Nam. Hai nước không chỉ thúc đẩy hợp tác kinh tế mà còn mở rộng sang hợp tác khoa học kỹ thuật, năng lượng tái tạo...

Thứ trưởng tin tưởng, hai hội hữu nghị, hợp tác của hai nước sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc góp phần thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Brazil và Việt Nam.

Tại cuộc gặp gỡ, Đại sứ hai nước và một số doanh nghiệp Brazil, Việt Nam đã cùng nhau trao đổi về tiềm năng hợp tác hai bên trong các lĩnh vực phát triển sản phẩm nông nghiệp, ôtô, ximăng, những mặt hàng có giá trị cạnh tranh; về việc cần thành lập các chi hội hữu nghị ở một số địa phương của Việt Nam và Brazil nhằm góp phần đẩy mạnh giao lưu giữa nhân dân hai nước song song với công tác thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa các doanh nghiệp./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục