Ngày 5/5, tại Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Hồi giáo diễn ra ở Gambia, OIC kêu gọi 57 quốc gia thành viên áp đặt trừng phạt với Israel liên quan đến chiến dịch quân sự của nước này ở Dải Gaza.
Tổng thư ký OIC Hissein Brahim Taha đã phản đối các cuộc tấn công của quân đội Israel tại Dải Gaza, đồng thời và khẳng định sự hỗ trợ cũng như cam kết của OIC đối với người dân Palestine.
Tuyên bố chung sau cuộc họp của Liên minh Nghị viện OIC nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt xung đột ở Gaza và tái khẳng định sự ủng hộ toàn diện đối với người dân Palestine.
Theo Phó giáo sư, tiến sỹ Chu Thanh Tuấn, có tới 40% các địa phương Việt Nam chưa có sản phẩm xuất khẩu có chứng nhận Halal hay nói cách khác, Việt Nam mới chỉ bước đầu tiếp cận thị trường Halal.
Tổng thư ký OIC Hissein Brahim Taha bày tỏ thất vọng vì cho đến nay chưa có biện pháp nào được thực hiện tại Thụy Điển và Đan Mạch để ngăn các vụ báng bổ kinh Koran.
OIC nhất trí tổ chức họp khẩn trong bối cảnh gần đây những người bài Hồi giáo ở Thụy Điển và Đan Mạch đã liên tiếp có hành vi báng bổ kinh Koran, trong đó có việc đốt các bản sao của kinh Koran.
Tổng Thư ký OIC hối thúc các nước thành viên áp dụng các biện pháp chung, thống nhất để gửi đi thông điệp rõ ràng rằng hành vi xúc phạm kinh Koran không chỉ là những vụ bài Hồi giáo thông thường.
Tổng thư ký OIC Hissein Brahim Taha nhấn mạnh cuộc họp sẽ bàn cách giải quyết “các diễn biến nguy hiểm” ở Jerusalem và những hành động leo thang của Israel trên khắp các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.
Tổng thư ký OIC Hissein Brahim Taha nhấn mạnh sẽ sử dụng mọi khả năng để đóng góp vào các nỗ lực ngăn chặn giao tranh, thúc đẩy con đường hòa bình và cung cấp viện trợ nhân đạo cần thiết cho Sudan.
Nhiều nước như Trung Quốc, Qatar, UAE, Iraq, Oman và các tổ chức LHQ, Tổ chức Hợp tác Hồi giáo đã bày tỏ ủng hộ việc Saudi Arabia và Iran nối lại quan hệ ngoại giao sau các cuộc đàm phán gần đây.
Cuộc họp bất thường của Tổ chức Hợp tác Hồi giáo xuất phát từ những động thái của Israel mà tổ chức này cho rằng nhằm thay đổi tình trạng pháp lý và lịch sử của đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa/Núi Đền.
Hãng thông tấn IRNA dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Iran khẳng định Iran và Saudi Arabia đã có “những bước đi tích cực và xây dựng” hướng tới mục tiêu giải quyết các bất đồng.
Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian nhấn mạnh nếu Iran muốn mở ra một chương mới trong các cuộc đối thoại với Saudi Arabia, cần cân nhắc tất cả các phạm vi và khía cạnh.
Saudi Arabia đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Iran từ năm 2016 sau khi những người biểu tình Iran tấn công các phái bộ ngoại giao của Saudi Arabia tại Iran.
Liên hợp quốc nhiều lần cảnh báo Afghanistan đang đứng trước nguy cơ rơi vào tình trạng khẩn cấp nhân đạo nghiêm trọng nhất thế giới do cùng lúc khủng hoảng cả về thực phẩm, nhiên liệu và tiền mặt.
Quan hệ giữa Algeria và nước láng giềng Maroc lâu nay vẫn luôn căng thẳng, chủ yếu vì tranh chấp ở Tây Sahara, vì thế, đường biên giới dài giữa hai nước này đã chính thức đóng lại.
OIC kêu gọi tất cả các nước thành viên không ủng hộ kế hoạch trên hoặc hợp tác với những nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm thực thi kế hoạch bằng mọi hình thức.
Sau cuộc họp khẩn cấp của ngoại trưởng các nước thành viên tại thành phố Jeddah bên bờ Biển Đỏ, OIC tuyên bố “hoàn toàn bác bỏ và kịch liệt lên án tuyên bố của Thủ tướng Israel.”
Ngày 1/6, Quốc vương Saudi Arabia Salman bin Abdulahziz Al Saud cảnh báo rằng các vụ tấn công "khủng bố" ở Vùng Vịnh có thể gây nguy hiểm cho nguồn cung dầu mỏ toàn cầu.
OIC ra tuyên bố lên án quyết định năm 2018 của Washington chuyển trụ sở Đại sứ quán Mỹ tại Israel từ Tel Aviv đến Jerusalem và công nhận thành phố đang tranh chấp này là thủ đô của Israel.