Tòa án Đức kết án tù đối với một số phần tử theo khủng bố

Hai tòa án Đức ngày 6/10 đã kết án tù một phần tử của tổ chức Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng và 4 người đàn ông khác đã hỗ trợ một nhóm chiến binh Hồi giáo khác ở Syria.
Tòa án Đức kết án tù đối với một số phần tử theo khủng bố ảnh 1Kerim Marc B tại tòa. (Nguồn: wz.de)

Hai tòa án Đức ngày 6/10 đã kết án tù một phần tử của tổ chức Nhà nước hồi giáo (IS) tự xưng và 4 người đàn ông khác đã hỗ trợ một nhóm chiến binh Hồi giáo khác ở Syria.

Tòa án thành phố Duesseldorf đã kết án một công dân Đức gốc Thổ Nhĩ Kỳ có tên Kerim Marc B 6 năm 9 tháng tù vì y từng thề trung thành với thủ lĩnh IS Abu al-Baghdadi và đã tham chiến cùng IS.

Kerim Marc B, 23 tuổi, sống ở Duesseldorf có bí danh Abu Zulfikar và từng tham chiến trong một đơn vị phần lớn là các tay súng người Bosnia thời gian 2013-2014 trước khi bị bắt vào năm 2015 ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong một phiên xử khác ở thành phố Stuttgart, 4 người đàn ông bị kết án từ 1 năm 9 tháng tù treo tới 3 năm rưỡi tù giam vì đã hỗ trợ nhóm phiến quân Ahrar al-Sham ở Syria mà tòa án xem là một tổ chức khủng bố nước ngoài.

Bốn người này đã tiếp tế cho nhóm phiến quân chống lại chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad, hàng nghìn bộ quân phục cũ, giầy lính, cũng như xe cứu thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục