Tòa án Na Uy tăng thời hạn giam giữ công dân Nga Mikhail Bochkaryov

Tòa án Quận Oslo ở Na Uy đã gia hạn giam giữ thêm 2 tuần đối với công dân Nga Mikhail Bochkaryov bị cáo buộc làm gián điệp tại Quốc hội Na Uy, bất chấp sự phản đối của Moskva.
Tòa án Na Uy tăng thời hạn giam giữ công dân Nga Mikhail Bochkaryov ảnh 1Công dân Nga Mikhail Bochkaryov (phải) và luật sư bào chữa của ông, Hege Aakre, tại một buổi điều trần ở Tòa án quận Oslo. (Nguồn: EPA/TASS)

Reuters đưa tin, ngày 4/10, Tòa án Quận Oslo ở Na Uy đã gia hạn giam giữ thêm 2 tuần đối với công dân Nga Mikhail Bochkaryov bị cáo buộc làm gián điệp tại Quốc hội Na Uy, bất chấp sự phản đối của Moskva.

Thông tin trên do luật sư của ông Bochkaryov là Hege Aakre cung cấp.

Luật sư Aakre nói: "Thân chủ của tôi không đồng tình với phán quyết này và đã kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn."

[Na Uy bắt giữ một công dân Nga bị tình nghi hoạt động tình báo]

Hiện Tòa án quận Oslo vẫn chưa xác nhận phán quyết gia hạn nêu trên thông qua các kênh thông tin chính thức của tòa này.

Bộ Ngoại giao Nga đã đề nghị Na Uy xóa bỏ "cáo buộc vô lý này" và thả ông Bochkaryov, người mà Moskva xác định là nhân viên của Thượng viện Nga.

Cơ quan tình báo PST của Na Uy ngày 23/9 thông báo đã bắt giữ một công dân Nga, 51 tuổi, vì bị tình nghi "hoạt động tình báo trái phép"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục