Tòa án Thái bác vụ kiện đòi giải thể Đảng Dân chủ

Chiều 29/11, Tòa án Thái Lan đã ra phán quyết bác vụ kiện đòi giải thể Đảng Dân chủ do Thủ tướng Abhisit Vejjajiva lãnh đạo.
Chiều 29/11, tại thủ đô Bangkok, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã ra phán quyết bác vụ kiện của Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) đòi giải thể Đảng Dân chủ cầm quyền do Thủ tướng đương nhiệm Abhisit Vejjajiva lãnh đạo.

Phán quyết của tòa cho rằng hồ sơ kiện của EC là vi hiến bởi ngay từ lúc bắt đầu, các thủ tục khiếu kiện của EC đã không tuân theo luật.

Trước đó cùng ngày, tòa cũng đã nghe những lời bào chữa của luật sư các bên về việc EC đòi giải thể Đảng Dân chủ và cáo buộc Đảng này lạm dụng 29 triệu baht (tương đương 958.000 USD) trong quỹ đóng góp của EC vào chiến dịch vận động chính trị cho cuộc tổng tuyển cử năm 2005.

Trong ngày phán quyết, an ninh đã được thắt chặt ở khu vực xung quanh Tòa án Hiến pháp.

Tư lệnh Lục quân Thái Lan Prayuth Chan-ocha kêu gọi những người ủng hộ các bên liên quan chấp thuận phán quyết của tòa, đồng thời cảnh báo những ai kích động biểu tình bạo lực sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục