Tòa án Tối cao Mỹ từ chối đơn kháng cáo từ cả Apple và Epic Games

Với việc Tòa án Tối cao Mỹ từ chối đơn kháng cáo từ cả Apple và Epic Games, cuộc "đại chiến pháp lý" kéo dài giữa hai công ty này đã khép lại.

Cuộc "đại chiến pháp lý" giữa Apple và Epic Games đã ngã ngũ.
Cuộc "đại chiến pháp lý" giữa Apple và Epic Games đã ngã ngũ.

Tòa án Tối cao Mỹ ngày 16/1 đã từ chối đơn kháng cáo từ cả Apple và Epic Games, theo đó khép lại vụ kiện pháp lý kéo dài giữa hai công ty này.

Cuộc "đại chiến pháp lý" giữa Apple và nhà phát triển trò chơi điện tử Epic Games nổ ra sau khi ngày 13/8/2020, Apple đã gỡ game "Fortnite" trên kho ứng dụng di động App Store, nhằm đáp trả việc Epic Games triển khai hệ thống thanh toán mới thông qua máy chủ của công ty.

Động thái này của Epic Games sẽ cho phép game thủ mua hàng trực tiếp trong "Fortnite" và bỏ qua hệ thống mua hàng trong ứng dụng của Apple để "thoát" mức phí trung gian 30%.

Về phần mình, công ty Epic Games đã đệ đơn kiện Apple lên tòa án liên bang khu vực Bắc California để yêu cầu tập đoàn này chấm dứt "hành vi phản cạnh tranh" cũng như quy định yêu cầu các nhà phát triển ứng dụng trả 30% phí giao dịch khi thực hiện trên kho ứng dụng App Store.

Theo Epic Games, Apple đã vi phạm các nguyên tắc thanh toán tích hợp trong ứng dụng của hai công ty này.

Năm 2021, thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers đã bác đơn kiện của Epic Games đối với Apple, mặc dù cho rằng Apple đã vi phạm luật cạnh tranh lành mạnh của California.

Theo bà Rogers, Apple phải gỡ bỏ hạn chế về phương thức thanh toán trong các ứng dụng trên App Store, qua đó cho phép nhà phát triển sử dụng các công cụ thanh toán thay thế và có thể xem xét lại việc tính phí "hoa hồng" 30% hiện hành.

Ngoài ra, Apple cũng phải cho phép hệ điều hành iOS sử dụng "các nút, liên kết bên ngoài, hoặc quảng cáo hướng khách hàng đến phương thức mua hàng ngoài hệ thống thanh toán của Apple."

Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers cũng xác định rằng Epic Games đã vi phạm hợp đồng với Apple khi triển khai hệ thống thanh toán thay thế cho game "Fortnite." Theo đó, Epic Games phải trả cho Apple 30% tổng doanh thu từ hệ thống thanh toán thay thế, ước tính trên 3,5 triệu USD.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 16/1, Giám đốc Điều hành (CEO) của Epic Games, Tim Sweeney xác nhận: “Tòa án Tối cao đã bác bỏ kháng cáo của cả hai bên về vụ kiện chống độc quyền của Epic đối với Apple. Cuộc chiến tại tòa án nhằm cho phép các cửa hành cạnh tranh thanh toán trên hệ điều hành iOS đã thất bại tại Mỹ. Đây là một kết cục đáng buồn cho tất cả các nhà phát triển”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục