Tọa đàm “Cán bộ Đoàn nhớ lời Di chúc theo chân Bác" tại Hà Tĩnh

Những ý kiến đóng góp của các cán bộ Đoàn tiêu biểu đã giúp cán bộ Đoàn nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn trong Di chúc của Bác Hồ.
Khởi công xây dựng mương thoát nước trị giá 135 triệu đồng do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ tại thôn Việt Yên, xã Việt Xuyên. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)
Khởi công xây dựng mương thoát nước trị giá 135 triệu đồng do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ tại thôn Việt Yên, xã Việt Xuyên. (Ảnh: Hoàng Ngà/TTXVN)

Chiều 24/3, tại Hà Tĩnh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức tọa đàm “Cán bộ Đoàn nhớ lời Di chúc theo chân Bác."

Tham dự tọa đàm có 72 cán bộ đoàn tiêu biểu được nhận giải thưởng Lý Tự Trọng 2019 cùng đông đảo cán bộ Đoàn tỉnh Hà Tĩnh.

Tọa đàm “Cán bộ Đoàn nhớ lời Di chúc theo chân Bác” đã nhận được 32 tham luận của các đại biểu. Những ý kiến đóng góp của các cán bộ Đoàn tiêu biểu đã giúp cán bộ Đoàn nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của Di chúc, nhắc nhở các thế hệ cán bộ Đoàn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tọa đàm cũng là nơi cán bộ Đoàn thể hiện trách nhiệm của thế hệ trẻ trong tiếp nối truyền thống yêu nước, thắp sáng lý tưởng cách mạng; tiếp tục đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong gia đoạn hiện nay.

Tham luận về việc học tập và làm theo lời Bác thông qua công việc hàng ngày của đại biểu Nguyễn Ngọc Trung, Phó Bí thư Đoàn trường Phổ thông dân tộc nội trú Sa Thầy, huyện Sa Thầy, Kon Tum cho rằng học tập Bác, trước hết hãy học tập thông qua cuộc sống hàng ngày, từ phong cách làm việc đúng giờ, tiết kiệm đến việc thường xuyên trau dồi, nâng cao tri thức, sâu sát với thực tế và cơ sở, quần chúng. Học tập Bác từ nếp sống gọn gàng đến việc rèn luyện sức khỏe mỗi ngày để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

[72 cán bộ Đoàn tiêu biểu được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019]

Là một đại biểu dân tộc thiểu sổ, Lư Văn Sa Rinh, Bí thư Đoàn trường Trung học phổ thông Đôn Châu, huyện Duyên Hải, Trà Vinh lại quan niệm, trong bối cảnh hiện nay đòi hỏi thái độ và ý thức chính trị của thanh niên phải có chuyển biến tích cực hơn, ý thức lập thân, lập nghiệp, tinh thần xung kích, tình nguyện phải được khơi dậy mạnh mẽ. Học tập và làm theo Bác gắn cần gắn với xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam hiện nay.

Phát biểu tại tọa đàm, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Bùi Quang Huy nhấn mạnh các tham luận tại tọa đàm đã bám sát chủ đề “Cán bộ Đoàn nhớ lời Di chúc theo chân Bác."

Thông qua tọa đàm, Bí thư Trung ương Đoàn mong muốn các thế hệ cán bộ đoàn phải là những người tiên phong trong việc sửa đổi lề lối làm việc, rèn luyện tác phong cán bộ Đoàn sáng tạo, trách nhiệm, gương mẫu, sâu sát cơ sở. Học tập Bác gắn với phát huy dân chủ, chăm lo quyền lợi chính đáng của thanh thiếu nhi và xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh.

Trước đó, trong khuôn khổ các hoạt động nhân kịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 72 đại biểu nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2019 đã cùng tham gia nhiều hoạt động tình nguyện sôi nổi tại quê hương Anh hùng Lý Tự Trọng, xã Việt Xuyên, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh.

Tại đây, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã trao tặng 50 suất quà trị giá mỗi suất 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đoàn cũng tổ chức thành 10 nhóm đến 10 hộ gia đình chính sách trên địa bàn, cùng nấu “bữa cơm thân tình” và giúp gia đình dọn dẹp vườn tược.

Nhân dịp này, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng phối hợp khởi công một mương thoát nước trị giá 135 triệu đồng cho thôn Việt Yên, xã Việt Xuyên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục