Tòa ngừng thẩm vấn ông Mladic vì sức khỏe yếu

Tòa án Serbia đã phải ngừng thẩm vấn Ratko Mladic, tư lệnh quân đội Serbia trước đây và là một tội phạm chiến tranh, vì sức khỏe yếu.

Hãng tin Reuters đưa tin tòa án Serbia đã phải ngừng thẩm vấn Ratko Mladic, tư lệnh quân đội Serbia trước đây và là một tội phạm chiến tranh, vì sức khỏe của ông này yếu.

 

Ông Ratko Mladic xuất hiện trước tòa chỉ vài giờ sau khi bị bắt, chấm dứt quãng thời gian lẩn trốn suốt 16 năm qua.

 

Nhà chức trách muốn dẫn độ cựu tư lệnh quân đội Serbia tại Bosnia tới tòa án tội phạm chiến tranh ở La Hay.

 

Ông này đang bị buộc một loạt tội trạng, trong đó có tội diệt chủng liên quan tới vụ giết hại khoảng 7.500 nam giới và thiếu niên Hồi giáo ở Bosnia tại Srebrenica vào năm 1995.

 

Theo luật sư của ông Mladic, phiên tòa bị dừng để kiểm tra y tế. Các quan chức tòa án tin rằng ông này sẽ kháng án.

 

Toàn bộ quá trình dự kiến sẽ mất khoảng 1 tuần.

 

Trước đó, Tổng thống Serbia Boris Tadic xác nhận đã bắt được Ratko Mladic.

[Video Tổng thống Serbia xác nhận đã bắt Mladic]

 

Vụ bắt giữ Mladic được đưa đầu tiên trên nhật báo Jutarnji List của Croatia, dẫn các nguồn tin cảnh sát Serbia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục