Toàn bộ diễn biến vụ Trịnh Xuân Thanh tới khi đầu thú cơ quan công an
Ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh, là bị can bị truy nã theo Quyết định số 20/C46-P12 ngày 19/9/2016 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu kiểm tra, xem xét, kết luận những nội dung mà Báo Thanh niên nêu liên quan đến Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh.
Thông báo về Kỳ thứ IV và thứ V của Ủy ban đã kết luận những khuyết điểm, vi phạm của Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh.
Hội đồng bầu cử quốc gia đã tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín để xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đối với ông Trịnh Xuân Thanh.
Văn phòng Trung ương Đảng đã có công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các công việc cần làm tiếp sau khi có kết luận về ông Trịnh Xuân Thanh.
Văn phòng Tỉnh ủy Hậu Giang có Thông báo số 124-TB/VPTU về việc kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cá nhân có liên quan trong việc tiếp nhận ông Trịnh Xuân Thanh về công tác tại Hậu Giang.
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định, Thủ tướng đã giao cơ quan chức năng rà soát toàn bộ quy trình thuyên chuyển, đề bạt với ông Trịnh Xuân Thanh.
Theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, liên quan tới việc thuyên chuyển, đề bạt ông Thanh, hiện Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ thực hiện làm rõ vấn đề trên.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh.
Ban Bí thư đã nhất trí rất cao (biểu quyết 100% bằng phiếu kín) quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trịnh Xuân Thanh
Đoàn kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc thi hành kỷ luật ông Trịnh Xuân Thanh bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chính thức ra quyết định truy nã toàn quốc và quốc tế đối với ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty PVC.
Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nhấn mạnh, Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn là việc ngoài ý muốn và không có sự dung túng cho việc chạy trốn này.
Thanh tra Chính Phủ sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) trong vòng 70 ngày.
Ngày 1/12, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã ra thông báo về Kỳ họp thứ 8, trong đó xem xét, xử lý và đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên và tổ chức đảng.
Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để xem xét thi hành kỷ luật một số cán bộ liên quan đến vụ Trịnh Xuân Thanh.
Lực lượng Công an Việt Nam đang phối hợp chặt chẽ với Interpol và các nước có hợp tác với Việt Nam về truy bắt Trịnh Xuân Thanh, tuy nhiên hiện chưa có kết quả cụ thể.
Ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố 5 bị can, bắt tạm giam 4 bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú 1 bị can liên quan đến vụ án Trịnh Xuân Thanh.
C46 đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Hồng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty PVC-KB và Nguyễn Mạnh Tiến, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PVC.
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tập trung lực lượng điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Tổng Công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC); truy bắt Trịnh Xuân Thanh.
Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định 477/QĐ-TTg hủy bỏ Quyết định số 48/QĐ-TTg ngày 11/1/2010 về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đối với ông Trịnh Xuân Thanh.
Ngày 31/7/2017, Trịnh Xuân Thanh, hiện là bị can bị truy nã theo Quyết định của của Cơ quan Cảnh sát điều tra, đã đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú.