Toàn cảnh chiến dịch không kích IS của Liên quân do Mỹ đứng đầu
Từ ngày 23/9, Mỹ và các quốc gia Arab đã tiến hành không kích các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS (ISIS, ISIL) ở Syria, hành động mà Nga, Iran cho rằng sẽ gây thêm căng thẳng trong khu vực.
Lầu Năm Góc cho biết còn quá sớm để nói rằng liên minh do Mỹ đứng đầu đang "chiến thắng" Nhà nước Hồi giáo tự xưng khi nhóm này vẫn tiếp tục có nguồn tài chính, tình nguyện viên và vũ khí.
Người phát ngôn Chính phủ Pháp Stephane Le Foll cho biết nước này đã tiến hành đợt không kích thứ hai vào lực lượng Nhà nước Hồi giá (IS) tự xưng ở Iraq.
Các chiến đấu cơ EA-6B, F/A-18E Super Hornet, F/A-18F Super Hornet, F-22 Raptor và tên lửa hành trình Tomahawk đã tham gia vào đợt không kích nhằm vào các mục tiêu IS tại Syria.
Tổng thống Mỹ kêu gọi cộng đồng thế giới bác bỏ tư tưởng chủ chiến của nhóm IS và al-Qeada, mô tả các nhóm này là "những chứng ung thư của chủ nghĩa cực đoan bạo động."
Chuẩn Đô đốc John Kirby nói với CNN rằng đợt không kích mới nhất này tập trung vào 12 mục tiêu ở Đông Syria, nơi các phần tử thánh chiến IS kiểm soát những nhà máy lọc dầu quy mô nhỏ.
Lầu Năm góc ngày 24/9 đã công bố hình ảnh và đoạn video tòa nhà chỉ huy của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS (hay ISIS, ISIL) ở Syria bị Mỹ và đồng minh không kích trong ngày 23/9.
Những chiếc Raptor có thể đã bay từ Căn cứ không quân Al Dhafra nằm ở Các tiểu vương quốc Arab thống nhất nhằm tiến hành không kích các mục tiêu của IS ở Syria.
Một trong 2 quan chức trên khẳng định "Jordan đã tiến hành một cuộc không kích vào ban đêm", đồng thời chỉ rõ cuộc tấn công này khác với cuộc oanh tạc do Mỹ tiến hành.
Nhóm IS đã tăng viện cho các tay súng đang giao chiến với lực lượng người Kurd để giành quyền kiểm soát thị trấn chiến lược Kobani giáp biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu đã tiến hành không kích phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở gần một thị trấn lớn thứ ba của người Kurd ở Syria.
Tổng thống Obama thề sẽ kiên trì theo đuổi cuộc chiến chống IS và các nhóm cực đoan khác có liên hệ với al-Qaeda nhưng cảnh báo người dân Mỹ đây sẽ là một cuộc chiến kéo dài và khó khăn.
Bộ Ngoại giao Nga khẳng định mọi cuộc không kích nhằm vào các cứ điểm của lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng trong lãnh thổ Syria cần phải được sự đồng ý của Damascus.
Chính phủ Syria sẽ tiếp tục tấn công IS ở Raqqa và Deir al-Zor thuộc miền Đông và Bắc Syria - những khu vực là mục tiêu oanh kích của Mỹ và đồng minh trong ngày 23/9.
Kênh truyền hình quốc phòng Nga Zvezda vừa công bố những hình ảnh đầu tiên về cuộc không kích của Mỹ và các nước Arab nhằm vào các căn cứ của phiến quân IS
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố sẽ đáp trả các vụ không kích do Mỹ cầm đầu ở Syria, và chỉ trích Saudi Arabia đã cho phép tiến hành những vụ oanh kích này.
Mỹ và các nước đối tác đã tiến hành ít nhất 50 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Raqqa và Deir al-Zor, miền Bắc Syria.
Cuộc không kích ngày 23/9 tập trung vào mục tiêu của IS ở Raqa, có sự phối hợp giữa chiến đấu cơ, máy bay ném bom và tên lửa hành trình Tomahawk được phóng đi từ tàu hải quân trên biển.
Hãng thông tấn Nga TASS đã có phản ứng đầu tiên sau khi Lầu Năm góc xác nhận Mỹ và các quốc gia đối tác đã tiến hành không kích các mục tiêu của Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Syria.