Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra trong 2 ngày 9-10/12 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc." Khoảng 2.300 đại biểu tham dự Đại hội.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo quy luật tiến hóa của xã hội loài người và tâm lý cầu tiến bộ của con người vào thực tiễn Việt Nam.
[Infographics] Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Hơn 70 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, có thể khẳng định mọi thành quả giải phóng, xây dựng và bảo vệ đất nước đều gắn với các phong trào thi đua.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh chung cùng các diễn viên, nghệ sỹ Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam trong Chương trình Dâng Người tiếng hát mùa Xuân. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Những phong trào thi đua yêu nước điển hình

các phong trào tình nguyện ở miền Bắc như “Ba sẵn sàng," “Ba đảm đang,"... hòa nhịp với các phong trào ở miền Nam như “Năm xung phong”... đã tạo nên không khí hào hùng của cuộc cách mạng.
[Infographics] Những phong trào thi đua yêu nước điển hình

10 kỳ đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

Kể từ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ nhất (năm 1952) đến nay, đã có hàng nghìn điển hình tiên tiến tiêu biểu, đại diện cho các lĩnh vực và từng thời kỳ được tuyên dương.
[Infographics] 10 kỳ đại hội thi đua yêu nước toàn quốc

Các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ mới

Trong thời kỳ đổi mới, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng và nhân dân Việt Nam vận dụng sáng tạo. Các phong trào thi đua đã, đang đi vào thực chất và có hiệu quả./.
[Infographics] Các phong trào thi đua yêu nước thời kỳ mới