Toàn cảnh Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X diễn ra trong 2 ngày 9-10/12 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc." Khoảng 2.300 đại biểu tham dự Đại hội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc bảo đảm trang trọng, tạo dấu ấn mạnh mẽ, tiết kiệm và hiệu quả; bảo đảm an ninh, an toàn, kể cả an toàn trước COVID-19.
Nhìn lại các phong trào thi đua thời gian qua, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cho biết phong trào thi đua yêu nước trên cả nước có nhiều đổi mới về nội dung, hình thức, thiết thực và hiệu quả.
Các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng phát động đã huy động tiềm năng, sức sáng tạo, đóng góp to lớn vào thành tựu 35 năm đổi mới. Nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được tôn vinh.
Tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh là sự vận dụng sáng tạo quy luật tiến hóa của xã hội loài người và tâm lý cầu tiến bộ của con người vào thực tiễn Việt Nam.
Hơn 70 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, có thể khẳng định mọi thành quả giải phóng, xây dựng và bảo vệ đất nước đều gắn với các phong trào thi đua.
Mặc dù bị bệnh suyễn bẩm sinh và phải điều trị bệnh từ nhỏ, nhưng Thái Bảo luôn nỗ lực hết mình trong mọi mặt, hoàn thành xuất sắc việc học và đạt hàng chục giải thưởng về cờ vua.
Trước thềm Đại hội, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời phỏng vấn của TTXVN về kết quả phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020, phương hướng giai đoạn tới.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đã trao cho đại diện 12 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên tổng số tiền 82 tỷ đồng, gồm các tỉnh: Quảng Ngãi, Quảng Nam, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Thừa Thiên-Huế...
Qua phong trào xây dựng nông thôn mới, diện mạo các vùng quê ngày càng khang trang, sạch đẹp; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.
Bác sỹ Nguyễn Văn Khanh, Chủ tịch khóa đầu tiên Hội người Việt Nam tỉnh Odessa, đã trải qua tất cả thăng trầm cùng đất nước Ukraine đương đại, cũng như người Việt Nam làm ăn sinh sống tại đây.
các phong trào tình nguyện ở miền Bắc như “Ba sẵn sàng," “Ba đảm đang,"... hòa nhịp với các phong trào ở miền Nam như “Năm xung phong”... đã tạo nên không khí hào hùng của cuộc cách mạng.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng ương, dẫn đầu Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 700.000 tỷ đồng, hơn 20.000ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 14.000 tập thể, cá nhân.
Vận động viên cử tạ Ngô Sơn Đỉnh là một trong những đại biểu tiêu biểu của tỉnh Tiền Giang vinh dự được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X-năm 2020.
Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026...
Trong hai ngày 9 và 10/12, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội) với 2.300 đại biểu về dự, gồm: 280 đại biểu khách mời và 2.020 đại biểu chính thức.
Kể từ Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ nhất (năm 1952) đến nay, đã có hàng nghìn điển hình tiên tiến tiêu biểu, đại diện cho các lĩnh vực và từng thời kỳ được tuyên dương.
Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,” nội dung và hình thức thi đua ngày càng đổi mới, bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao.
Về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X có những bà Mẹ Việt Nam Anh hùng lưng đã còng, tóc đã bạc, cả đời hy sinh cho Tổ quốc và giờ đây, các mẹ vẫn tiếp tục cống hiến tâm sức cho xã hội.
Theo Ban tổ chức, có 2.300 đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, trong đó có 280 đại biểu khách mời; 2.020 đại biểu chính thức, được lập thành 133 đoàn.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.
Các nữ quân nhân Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình đã hoàn thành tốt, xuất sắc nhiệm vụ, khẳng định được phẩm chất, năng lực và để lại hình ảnh ấn tượng về người phụ nữ Việt Nam.
Trong thời kỳ đổi mới, tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng và nhân dân Việt Nam vận dụng sáng tạo. Các phong trào thi đua đã, đang đi vào thực chất và có hiệu quả./.
Sáng 10/12, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Lễ khai mạc Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Theo Thủ tướng, giai đoạn 2016-2019, cả nước thi đua, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế-xã hội đề ra, đứng trong top 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới, là một trong 16 nền kinh tế mới nổi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chỉ đạo, các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực , cụ thể và phải được tiến hành thường xuyên, liên tục; tránh hình thức, lối mòn, nhàm chán, tẻ nhạt.
Tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát động Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.”
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Thị Hằng, hiện đang giảng dạy tại Đại học Rajabhat Lampang là đồng tác giả của cuốn sách quý nói về quá trình hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan.