Toàn cảnh vụ tàu ngầm Indonesia bị chìm, 53 thủy thủ thiệt mạng
Vụ tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Hải quân bị chìm ở độ sâu 838 mét dưới đáy eo biển Bali, vỡ thành 3 phần, đã khiến 53 thủy thủ trên tàu thiệt mạng, đồng thời lộ ra nhiều vấn đề của hải quân nước này.
Hải quân Indonesia đang tiến hành điều tra và xác minh việc tàu ngầm KRI Nanggala 402 của nước này không báo cáo kết quả cuộc huấn luyện trong ngày 21/4.
Bộ Quốc phòng Indonesia thông báo cuộc tìm kiếm trên không đối với chiếc tàu ngầm KRI Nanggala 402 mất liên lạc trước đó cùng ngày đã phát hiện một vệt dầu loang gần vị trí tàu này lặn trước đó.
Hải quân Indonesia cho rằng có thể trong quá trình lặn tĩnh xảy ra sự cố mất điện nên con tàu KRI Nanggala-402 đã mất kiểm soát và không thể thực hiện các quy trình khẩn cấp.
Hiện quá trình tìm kiếm vẫn đang được đẩy nhanh tại khu vực phát hiện các vệt dầu tràn với việc huy động 2 tàu hải quân mang thiết bị Sonar, lực lượng Quân đội và Cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia.
Hải quân Indonesia đã đưa ra nghi vấn tàu ngầm KRI Nanggala 402 xảy ra sự cố mất điện toàn bộ khi đang lặn tĩnh tại vùng biển Bali, khiến tàu mất kiểm soát và bị chìm sâu dưới biển.
Tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Indonesia chở 53 người đã mất tích ngày 21/4 ở vùng biển cách đảo Bali khoảng 96km về phía Bắc khi đang tham gia một cuộc diễn tập huấn luyện bắn ngư lôi.
Theo Hải quân Indonesia, tàu ngầm KRI Nanggala 402 với thủy thủ đoàn gồm 53 người được cho là đã chìm xuống độ sâu 600-700m, trong khi theo thiết kế con tàu chỉ có thể lặn tối đa 500m.
Tàu lặn cứu hộ nước sâu của Hải quân Ấn Độ có thể xác định vị trí của một tàu ngầm ở độ sâu 1.000 mét bằng hệ thống quét sonar và phương tiện điều khiển từ xa (ROV) hiện đại.
Quân đội Mỹ sẽ điều một đội không vận đến Indonesia hỗ trợ công tác tìm kiếm tàu ngầm KRI Nanggala 402, mất tích cùng 53 thủy thủ từ ngày 21/4 khi đang diễn tập ở ngoài khơi bờ biển Bali.
Hai tàu chiến HMAS Ballarat và HMAS Sirius của Australia sẽ tham gia tìm kiếm tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Indonesia mất tích ở vùng biển phía Bắc đảo Bali với 53 người trên tàu.
Tàu HMAS Ballarat được trang bị khả năng đo sâu dưới nước (sonar) và một máy bay trực thăng MH-60R và dự kiến sẽ tới khu vực tìm kiếm ngay trong ngày 23/4.
Hải quân Indonesia cho biết tàu ngầm KRI Nanggala-402 chỉ đủ dự trữ oxy cho thủy thủ trong 72 giờ kể từ thời điểm sự cố mất điện. Tuy nhiên, thời gian đã hết mà vẫn không phát hiện dấu hiệu của tàu.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã đề xuất tăng cường hỗ trợ bao gồm cả việc cung cấp các khí tài dưới nước dành cho nỗ lực tìm kiếm tàu ngầm mất tích của Indonesia.
Một quan chức quân đội Indonesia ngày 24/4 thông báo các thiết bị tìm kiếm của nước này đã xác định được vị trí tàu ngầm KRI Nanggala 402 gặp nạn hôm 21/4 ở độ sâu khoảng 850m thuộc khu vực ngoài khơi
Quân đội Indonesia nhận định tàu ngầm KRI Nanggala 402 mất tích ngày 21/4 khi đang tham gia một cuộc diễn tập huấn luyện bắn ngư lôi ở ngoài khơi Bali đã bị chìm.
Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy các mảnh vỡ từ tàu ngầm KRI Nanggala 402, bao gồm các vật dụng bên trong con tàu - điều này cho thấy đã xảy ra một vụ tai nạn thảm khốc.
Tham mưu trưởng Lực lượng hải quân Indonesia, Đô đốc Yudo Margono cho rằng nếu xảy ra một vụ nổ, con tàu sẽ bị phá thành nhiều mảnh và có thể nghe thấy sóng siêu âm.
Nghị sỹ Hasanuddin yêu cầu Quân đội và Hải quân Indonesia ngừng sử dụng các tàu ngầm cùng loại, như tàu ngầm KRI Cakra 401, để tránh gây thêm thương vong cho các binh sỹ.
Tư lệnh Hải quân Indonesia, Đô đốc Yudo Margono, cho biết tàu ngầm KRI Nanggala-402 đã bị vỡ thành 3 phần, các mảnh vỡ đã được xác định và toàn bộ 53 thành viên thủy thủ đoàn không ai sống sót.
Lãnh đạo quân đội Indonesia đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, cho biết sẽ đề nghị Tổng thống thăng cấp quân hàm cho toàn bộ thủy thủ đoàn gặp nạn.
Quân đội Indonesia cho biết sẽ gửi yêu cầu hỗ trợ tới Văn phòng tìm kiếm và cứu hộ tàu ngầm quốc tế nhằm trục vớt phần thân tàu ngầm KRI Nanggala 402 bị chìm ở độ sâu 838 mét tại vùng biển Bali.
Đô đốc Yudo Margono khẳng định tàu KRI Nanggala 402 không bị chìm do lỗi của con người vì thiết bị của tàu ngầm vẫn ở tình trạng nguyên sơ trước khi tham gia cuộc diễn tập phóng ngư lôi.