Tôn tạo khu di tích đền thờ Tản Viên Sơn Thánh

Khu di tích lịch có diện tích hơn 26ha, dự kiến tổng kinh phí gần 150 tỷ đồng do nhân dân đóng góp và tài trợ của các doanh nghiệp.
Ngày 8/6, tại Vườn quốc gia Ba Vì, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức khởi công tu bổ, tôn tạo Khu di tích lịch sử văn hóa đền thờ Tản Viên Sơn Thánh (đền Hạ, đền Trung và đền Thượng).

Khu di tích nằm trên địa bàn hai xã Minh Quang và Ba Vì thuộc huyện Ba Vì; thờ Tản Viên Sơn Thánh, vị thánh đứng đầu trong “Tứ bất tử” của tâm thức người Việt cùng hai người em thúc bá là Cao Sơn (Sùng Công) và Quý Minh (Hiển Công).

Khu di tích được công nhận là Di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 2008, hàng năm thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

Đây là lần trùng tu lớn nhất với tổng diện tích quy hoạch hơn 26ha, dự kiến tổng kinh phí gần 150 tỷ đồng do nhân dân đóng góp và sự tài trợ của các doanh nghiệp. 

Việc tu bổ, tôn tạo Khu di tích đền thờ Tản Viên Sơn Thánh sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong phát triển du lịch và đáp ứng nhu cầu tâm linh của nhân dân.

Thành phố cũng yêu cầu các doanh nghiệp tham gia tu bổ, tôn tạo và huyện Ba Vì nghiêm túc thực hiện dự án đảm bảo chất lượng, mỹ thuật, đúng tiến độ và tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân về giá trị văn hóa, lịch sử của khu di tích./.

Đinh Thị Thuận (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục