Tôn vinh giáo sư Ireland có nhiều đóng góp cho VN

Giáo sư William Walmsley Hall, Giám đốc tổ chức The Atlantic Philanthropies được nhận kỷ niệm chương vì có nhiều đóng góp cho Việt Nam.
Ngày 19/7, tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đã trao Kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng giáo sư William Walmsley Hall, quốc tịch Ireland, Giám đốc tổ chức The Atlantic Philanthropies (AP, Hoa Kỳ) vì đã có những đóng góp tích cực trong việc phát triển hệ thống y tế, giáo dục, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Vũ Xuân Hồng đánh giá cao những hoạt động của tổ chức AP nói chung và của cá nhân giáo sư William Walmsley Hall tại Việt Nam.

Các chương trình, dự án do AP tài trợ đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho cộng đồng hưởng lợi, góp phần tích cực trong việc phát triển hệ thống y tế, giáo dục tại nhiều địa phương tại Việt Nam.

Chủ tịch Vũ Xuân Hồng nhấn mạnh kỷ niệm chương “Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” tặng giáo sư William Walmsley Hall nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác trên mọi lĩnh vực giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, trong đó có Ireland.

Giáo sư William Walmsley Hall phát biểu bày tỏ niềm vinh dự khi được trao tặng Kỷ niệm chương Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc. Giáo sư chia sẻ là người Ireland nhưng ông luôn coi Việt Nam là quê hương thứ hai của mình và những việc ông làm xuất phát từ tình yêu đất nước, con người Việt Nam. Dù ở cương vị nào, giáo sư cũng sẽ tiếp tục đóng góp vào việc phát triển của hệ thống y tế, giáo dục, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo tại Việt Nam.

Với cương vị là Giám đốc tổ chức AP, phụ trách các chương trình y tế, trong suốt 5 năm qua, giáo sư Hall luôn dành sự quan tâm ủng hộ đặc biệt cho các chương trình sức khỏe cộng đồng của Việt Nam do AP tài trợ. Năm 2006, giáo sư Hall đã cùng với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương xây dựng Dự án “Nâng cao năng lực và nghiên cứu dịch tễ học các virus lây truyền qua đường máu.” Đây là dự án hợp tác đầu tiên giữa Ireland và Việt Nam trong lĩnh vực y tế. Dự án được Cơ quan Viện trợ Ireland (Irish Aid) và tổ chức AP tài trợ 5 triệu euro.

Với sự chỉ đạo và hỗ trợ của giáo sư Hall, phòng thí nghiệm các virus lây truyền qua đường máu tại Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương là một trong những phòng thí nghiệm hiện đại nhất Việt Nam, có thể tiến hành các thí nghiệm phức tạp mà trước đây Việt Nam phải gửi mẫu ra nước ngoài. Tháng 10/2012, phòng thí nghiệm này đã được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công nhận là phòng thí nghiệm kháng thuốc HIV chuẩn thức tại Việt Nam. Đây là phòng thí nghiệm đầu tiên của Việt Nam được WHO cấp chứng nhận và sẽ sớm trở thành trung tâm đào tạo của khu vực trong lĩnh vực dịch tễ học...

Kể từ năm 2009 đến nay, hàng năm giáo sư Hall dành nhiều thời gian sang thăm và công tác tại Việt Nam để hướng dẫn, phối hợp cùng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương tiến hành nhiều công trình nghiên cứu về dịch tễ học, các virus lây truyền qua đường máu, bệnh nhiễm HIV/AIDS, viêm gan siêu vi B, siêu vi C tại một số địa phương như Hà Nội, Hải Phòng, Yên Bái, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Cần Thơ...

Các công trình nghiên cứu này đã được công bố trên các tạp chí quốc tế chuyên ngành hàng đầu thế giới. Đây là cơ sở khoa học giúp các cơ quan quản lý y tế hoạch định chính sách phù hợp về các bệnh lây truyền, hoạch định chính sách phù hợp về y tế công cộng.

Với mạng lưới quan hệ của mình với các trung tâm và chuyên gia hàng đầu thế giới, giáo sư Hall đã có những đóng góp mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm của Việt Nam với các tổ chức quốc tế, viện nghiên cứu, trường đại học của Thái Lan, Cuba, Nhật Bản, Hoa Kỳ.

Giáo sư Hall đang tích cực thúc đẩy phát triển chương trình đào tạo y khoa liên kế giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Đại học Royal College of Surgeons in Ireland (RCSI) nhằm tăng cường hợp tác và nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên y khoa./.

Hoàng Thị Hoa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục