Tổng Bí thư bắt đầu thăm chính thức Vương quốc Anh

Chiều 22/1 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn cấp cao Việt Nam tới London, bắt đầu chuyến thăm chính thức Anh.
Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 22/1 theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thủ đô London, bắt đầu chuyến thăm chính thức Vương quốc Anh theo lời mời của Thủ tướng Anh David Cameron.

Đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay Heathrow ở thủ đô London, có đại diện cấp cao Chính phủ Anh, Đại sứ Anh tại Việt Nam Antony Stokes; Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Vũ Quang Minh, cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh.

Đại diện cấp cao Chính phủ Anh mời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi dọc thảm đỏ duyệt Đội Danh dự Hoàng gia. Đông đảo cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Chiều cùng ngày, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Đại sứ quán, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Vương quốc Anh; dự lễ ra mắt mạng lưới Những người bạn của Việt Nam.

Nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và bà con người Việt đang sinh sống, học tập, làm việc tại Vương quốc Anh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mong muốn bà con phát huy tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, tuân thủ pháp luật và tích cực đóng góp vào sự phát triển ở nước sở tại; đồng thời hướng về quê hương đất nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và luôn tự hào là người Việt Nam.

Tổng Bí thư nhấn mạnh chuyến thăm các nước Tây Âu lần này, nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với Vương quốc Bỉ, Cộng hòa Italy và Vương quốc Anh nói riêng, Liên minh châu Âu (EU) nói chung, ngày càng phát triển sâu rộng và hiệu quả

Tổng Bí thư hoan nghênh việc ra mắt mạng lưới Những người bạn của Việt Nam, với những việc làm thiết thực, hiệu quả, góp phần phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Phát biểu tại lễ ra mắt mạng lưới Những người bạn của Việt Nam (FVN), ông Ben Chapman, Chủ tịch điều hành FVN, nguyên Chủ tịch Nhóm nghị sỹ hữu nghị Anh-Việt nêu rõ: Nhóm những người bạn, yêu quý Việt Nam, mong muốn mang lại động lực cho sự phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai quốc gia.

Tham dự lễ ra mắt FVN còn có Chủ tịch danh dự FVN, Chủ tịch Hội hữu nghị Anh-Việt, Tổng thư ký Công đoàn hữu nghị với Việt Nam và nhiều doanh nghiệp, tập đoàn của Anh...

Ngay tại lễ ra mắt, ban điều hành FVN đã trao 3.970 bảng Anh, do Việt kiều tại Anh ủng hộ, đóng góp vào Quỹ trái tim cho em; trao các suất học bổng cho các học sinh, sinh viên trong giai đoạn 2013-2018.

Trước đó, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Italy, ngày 22/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp Giáo hoàng Benedict XVI tại Tòa thánh Vatican. Cuộc gặp đã diễn ra trong bầu không khí thẳng thắn, cởi mở và hiểu biết lẫn nhau./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục