


Chiều 30/9, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Mông Cổ Luvsannamsrain Oyun-Erdene.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh việc vận hành chính quyền 2 cấp của Lâm Đồng vẫn có những bất cập cần tháo gỡ, khắc phục ngay để phục vụ nhu cầu của người dân.
Trong tổng số hơn 4.000 tác phẩm dự thi, có 1.345 tác phẩm đủ tiêu chuẩn được lựa chọn vào sơ khảo, các bài viết có luận điểm rõ ràng, nội dung tập trung vào vấn đề trọng tâm mang tính thời sự cao.
Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 236 Quốc khánh Cộng hòa Pháp, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới lãnh đạo nước Pháp.
Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam với tinh thần “lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ.”
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã đến kiểm tra thực địa công tác chuẩn bị Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2 tại tỉnh Tây Ninh và huyện Svay Teap.
Trong công tác kiểm tra, giám sát phải chuyển đổi mạnh mẽ trạng thái từ bị động sang chủ động nắm chắc tình hình, phòng ngừa, cảnh báo vi phạm từ sớm, từ xa, không để có "khoảng trống," "vùng tối."
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết bước vào giai đoạn phát triển mới, Thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hỗ trợ từ Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp Pháp.
Với mục tiêu trở thành nước công nghiệp hiện đại vào 2030 và nước phát triển, thu nhập cao vào 2045, chúng ta phải coi khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ chốt.
Tổng Bí thư nhấn mạnh xã Nghĩa Trụ phải phấn đấu trở thành mô hình kiểu mẫu phát triển đô thị gắn với nông nghiệp sinh thái, dịch vụ nông thôn mới, bảo tồn các giá trị truyền thống.
Sáng 14/7/2025, tại tỉnh Hưng Yên, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Trụ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Thực hiện thủ tục hành chính “phi địa giới” không chỉ là yêu cầu đơn thuần, đó còn là định hướng của thành phố Cần Thơ trong xây dựng chính quyền số, lấy người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm phục vụ.
Sáng 14/7, Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi lễ trao Quyết định thăng quân hàm, cấp bậc hàm Đại tướng, Thượng tướng cho các lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Công an.
Chủ tịch nước yêu cầu các đồng chí được thăng quân hàm, cấp bậc hàm cùng với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an tập trung xây dựng Quân đội, Công an vững mạnh, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Chương trình sẽ bắt đầu vào lúc 6h30 với hoạt động rước đuốc truyền thống; tiếp đến là Nghi lễ Chào cờ; Tuyên bố lý do; Diễn văn của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chương trình diễu binh, diễu hành.
Thủ tướng Chính phủ chỉ rõ, điều quan trọng trong triển khai chính quyền địa phương 2 cấp là chuyển trạng thái từ thụ động sang chủ động, tích cực phục vụ người dân và doanh nghiệp...
Thủ tướng mong muốn với quy mô, không gian phát triển mới, thành phố Cần Thơ sẽ phát huy vai trò đầu tàu trong khu vực trên tất cả các lĩnh vực.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh có nhiều cuộc tiếp xúc song phương với lãnh đạo nghị viện Pháp và các đối tác, thúc đẩy quan hệ nghị viện song phương và hợp tác trong cộng đồng Pháp ngữ.
Chiều 13/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ, kiểm tra tình hình hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Ninh Kiều.
Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Cần Thơ sẽ phát huy vai trò đầu tàu trong khu vực trên tất cả các lĩnh vực, nhất là tiên phong trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long nỗ lực hơn nữa, góp phần hoàn thành các mục tiêu cả nhiệm kỳ 2021-2025, nhất là mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên năm nay.
Chiều 13/7/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri là đại diện cán bộ, giảng viên các trường đại học, cao đẳng cán bộ, công chức, viên chức ngành khoa học công nghệ ở thành phố Cần Thơ.
Đối với Việt Nam, tiến trình hội nhập không chỉ đơn thuần là mở cửa kinh tế mà còn là một quyết sách chiến lược, đánh dấu bước ngoặt lịch sử đưa đất nước vươn mình mạnh mẽ ra biển lớn.
Thủ tướng đề nghị các địa phương tiếp tục giữ vững đoàn kết, thống nhất; tăng tốc, bứt phá, góp phần hoàn thành các mục tiêu nhiệm kỳ 2021-2025, nhất là mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên năm nay.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị Đài Tiếng nói Việt Nam phấn đấu là Đài phát thanh quốc gia mang tầm cỡ quốc tế vào năm 2045, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước, 100 năm thành lập VOV.
Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã có những chia sẻ về các hoạt động kỷ niệm Quốc khánh Pháp, động lực hợp tác song phương Việt Nam-Pháp và những định hướng trong tương lai.
Việt Nam luôn chia sẻ, ủng hộ các giá trị và mục tiêu cao cả của Cộng đồng Pháp ngữ là hòa bình, dân chủ, đa dạng văn hóa-ngôn ngữ, đoàn kết, hợp tác và phát triển.
Tại Kết luận số 177, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ghi nhận, đánh giá cao các cơ quan hữu quan, các địa phương đã tích cực, nỗ lực hoàn thành tốt các nội dung, nhiệm vụ được giao.
Cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David B. Shear nhận định quan hệ song phương Việt Nam-Hoa Kỳ đã đạt được những tiến triển to lớn, đánh dấu 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long rà soát, nỗ lực phấn đấu, thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cùng cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng 8% trở lên trong năm 2025.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đề nghị Hà Lan mở cửa hơn nữa thị trường nông sản cho Việt Nam, sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai bên mở rộng đầu tư và xuất nhập khẩu.