Tổng cục Dự trữ Nhà nước trao tặng 5.000 tấn gạo cho nhân dân CuBa

Sáng 6/4, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng đã tổ chức bàn giao tượng trưng 5.000 tấn gạo, là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cho nhân dân Cuba.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước La Văn Thịnh trao tượng trưng 5.000 tấn gạo cho ngài Orlando Nicolas Hernandez Guillen, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước La Văn Thịnh trao tượng trưng 5.000 tấn gạo cho ngài Orlando Nicolas Hernandez Guillen, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Sáng 6/4, ông La Văn Thịnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã bàn giao tượng trưng 5.000 tấn gạo cho ông Orlando Nicolas Hernandez Guillen, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cuba tại Việt Nam. Đây là quà tặng của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam cho nhân dân Cuba.

Ông Thịnh cho biết tại chuyến thăm của Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz đến Việt Nam vào tháng 10/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý tặng 5.000 tấn gạo cho nhân dân Cuba. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Bộ Tài chính-Tổng cục Cục Dự trữ Nhà nước đã giao nhiệm vụ cho Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng thực hiện xuất kho 5.000 tấn gạo dự trữ quốc gia, vận chuyển từ cảng Hải Phòng đến cảng Mariel, Cuba.

Đến nay, Tổng cục Cục Dự trữ Nhà nước đã thực hiện các thủ tục xuất viện trợ, mua bảo hiểm hàng hóa, lựa chọn đơn vị vận chuyển, tổ chức xuất kho, bốc xếp để vận chuyển 5.000 tấn gạo từ kho dự trữ quốc gia đến cảng Hải Phòng và từ cảng Hải Phòng đến cảng Mariel, Cuba.

"Để bảo đảm an toàn tuyệt đối về chất lượng gạo, toàn bộ 5.000 tấn gạo lần này được vận chuyển trong 200 container loại 20 feet sẽ được vận chuyển thành 4 chuyến tàu và được cập cảng Mariel, Cuba," ông Thịnh nói.

Thay mặt Chính phủ Cuba, ông Orlando Hernandez Guillen chân thành cảm ơn món quà ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam gửi tặng Chính phủ và Nhân dân Cuba.

Ông Orlando Hernandez Guillen cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng phía Cuba để sớm tiếp nhận lô gạo viện trợ, phân phối đến tay người dân ngay sau khi tàu cập cảng Mariel, Cuba.

Mối quan hệ giữa Việt Nam và Cuba là mối quan hệ đặc biệt giữa Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước, là tình đoàn kết anh em, tin cậy và hợp tác toàn diện. Mối quan hệ này đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Fidel Castro khởi xướng, xây dựng và vun đắp và là nhân tố góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp cách mạng mỗi nước.

Quan hệ đó đang được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân hai nước đang tiếp tục kế thừa, củng cố, mở rộng, nhất là về kinh tế, thương mại và đầu tư. Trên cơ sở đó, quan hệ hai nước trở nên thiết thực và hiệu quả trong thời đại ngày nay, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc của mỗi nước, vào hòa bình và phát triển bền vững ở mỗi khu vực và trên thế giới./.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước trao tặng 5.000 tấn gạo cho nhân dân CuBa ảnh 1Phó Tổng cục trưởng La Văn Thịnh và Ngài Đại sứ Orlando Nicolas Hernandez Guillen cùng đoàn công tác xuống cảng Hải Phòng kiểm tra chất lượng gạo trước khi vận chuyển tới cảng Mariel. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục