Tổng Giám đốc IMF cảnh báo nguy cơ xảy ra Chiến tranh Lạnh mới

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva cảnh báo một cuộc Chiến tranh Lạnh mới có nguy cơ xảy ra trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và các nước nỗ lực bảo vệ chuỗi cung ứng công nghiệp của mình.
Tổng Giám đốc IMF cảnh báo nguy cơ xảy ra Chiến tranh Lạnh mới ảnh 1Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế Kristalina Georgieva tại cuộc họp báo sau hội nghị lãnh đạo các tổ chức kinh tế, tài chính quốc tế ở Berlin, Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), bà Kristalina Georgieva ngày 13/4 cảnh báo các nhà hoạch định chính sách về nguy cơ của một cuộc Chiến tranh Lạnh mới khi họ đang nỗ lực bảo vệ các chuỗi cung ứng công nghiệp và trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị giữa các nước lớn đang gia tăng.

Phát biểu tại họp báo trong khuôn khổ Hội nghị thường niên mùa Xuân của IMF và Ngân hàng Thế giới (WB) đang diễn ra tại thủ đô Washington (Mỹ), bà Georgieva nhấn mạnh: “Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta có thể quyết tâm hơn trong việc tăng cường an ninh cho các nguồn cung mà không đẩy thế giới rơi vào một cuộc Chiến tranh Lạnh thứ hai hay không?.”

Bà nhận định: “Tôi tin đó là điều có thể xảy ra.”

Đây là lần đầu tiên trong 3 năm qua WB và IMF nhóm họp trực tiếp.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh lạm phát tăng cao và mối quan ngại gia tăng về "sức khỏe" của ngành ngân hàng sau sự sụp đổ của ngân hàng Silicon Valley Bank.

[Cả IMF lẫn WB đều kém lạc quan về triển vọng kinh tế toàn cầu]

IMF cảnh báo những điểm yếu ẩn náu trên các thị trường tài chính có thể bùng phát thành một cuộc khủng hoảng mới và ảnh hưởng đến tăng trưởng toàn cầu trong năm nay.

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp báo ngày 10/4, bà Georgieva cho rằng dù chi tiêu tiêu dùng ở Mỹ và châu Âu phục hồi đáng kể và tình hình được cải thiện sau khi Trung Quốc mở cửa trở lại, nhưng tăng trưởng toàn cầu dự báo sẽ vẫn dưới mức 3% trong năm nay.

IMF cho rằng tăng trưởng toàn cầu sẽ duy trì ở mức gần 3% trong 5 năm tới, mức dự báo trong trung hạn thấp nhất kể từ những năm 1990.

Các quốc gia thu nhập thấp dự kiến sẽ phải hứng chịu cú sốc kép do chi phí đi vay cao hơn và nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của các nước này giảm, điều mà bà Georgieva cho rằng có thể gây ra tình trạng nghèo đói./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục