Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng thấp do giá cao

Tổng mức bán lẻ hàng hóa của tháng 5 đạt hơn 156.000 tỷ đồng, tăng 0,68% so với tháng Tư, là mức tăng thấp nhất từ đầu năm đến nay.
Theo nhận định của các chuyên gia Tổ điều hành thị trường trong nước, trongtháng 5, do giá cả hàng hóa tăng ở mức cao nên thị trường kém sôi động hơn sovới mọi khi.

Mặc dù trong tháng có kỳ nghỉ lễ kéo dài (ngày 30/4 và 1/5) nhưng tổng mứcbán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội ước đạt hơn 156.000 tỷ đồng, chỉtăng 0,68% so với tháng Tư, là mức tăng thấp nhất từ đầu năm đến nay.

Điều đó cho thấy sức mua hàng hóa và dịch vụ tăng khá thấp do xu hướngtiết giảm chi tiêu trong bối cảnh lạm phát cao.

Báo cáo của Tổ điều hành thị trường trong nước, tính đến ngày 27/5, tổngmức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ xã hội năm tháng đầu năm đạt 762.716 tỷ đồng,tăng 22,5% so với cùng kỳ 2010; trong đó, nhóm thương nghiệp (nhóm có tỷ trọngcao nhất) có mức tăng lớn nhất là 23,6% nên đã hỗ trợ cho mức tăng chung. Tuynhiên, nếu loại trừ yếu tố tăng giá, mức tăng chung trong năm tháng chỉ còn6,4%.

Mặc dù áp lực tăng giá hàng hóa tiêu dùng đang có xu hướng giảm nhưng việcđiều hành không thể chủ quan bởi thị trường hàng hóa vẫn tiếp tục chịu tác độngcủa nhiều yếu tố. Trước hết là áp lực giá của nhiều mặt hàng nguyên nhiên vậtliệu trên thế giới đang diễn biến phức tạp, đáng chú ý là giá xăng dầu và phânbón.

Thứ hai là tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, dịch lở mồm longmóng tuy đã từng bước được khống chế nhưng dịch bệnh tai xanh lại đang lannhanh, gây ảnh hưởng tới mặt hàng thực phẩm. Thứ ba, nhập siêu tiếp tục gia tăngảnh hưởng tới cán cân thanh toán, gây sức ép lên tỷ giá USD/VND.

Nguyên nhân thứ tư là nhu cầu du lịch gia tăng trong những tháng Hè. Thứnăm, áp lực thực hiện giá thị trường một số mặt hàng điện, than và xăng dầu vẫntiếp tục. Đặc biệt, chi phí đầu vào của sản xuất vẫn cao, trong đó là áp lực vốnvà lãi suất ngân hàng rất cao.

Đại diện các hiệp hội ngành hàng lo ngại, lãi suất ngân hàng hiện rất caosẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Theo ông Vũ Ngọc Bảo, Tổng Thư ký Hiệp hội Giấy và bột giấy Việt Nam,trong khi nhu cầu sử dụng giấy sụt giảm, tiêu thụ khó khăn, lãi suất vay ngânhàng, chi phí tăng cao nên có khả năng một số doanh nghiệp sản xuất giấy khó trụvững trong những năm tới.

Do đó, trong lúc giá một số mặt hàng thiết yếu khá ổnđịnh, để khống chế lạm phát, điều kiện mấu chốt hiện nay là phải hạn chế lãisuất cho vay tăng “nóng,” đồng thời thực hiện đồng bộ và quyết liệt tinh thầnNghị quyết 11 của Chính phủ, cắt giảm chi tiêu công; đình, dãn, hoãn một số côngtrình.

Bên cạnh đó, các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp tiếp tục thựchiện các giải pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm chi phí, bảo đảm giữvững cân đối cung cầu các mặt hàng trọng yếu với giá bán hợp lý./.

Uyên Hương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục