Tổng thống Afghanistan kêu gọi Taliban hạ vũ khí

Ông Hamid Karzai kêu gọi "những người anh em Taliban" ngừng chống đối, tham gia tiến trình hòa bình nhằm giúp bình ổn đất nước.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã "chìa cành ôliu" cho Taliban khi kêu gọi "những người anh em Taliban" ngừng các hoạt động chống đối, tham gia tiến trình hòa bình nhằm giúp bình ổn đất nước.

Phát biểu tại cuộc họp báo đầu tiên sau khi tái đắc cử, Tổng thống Karzai cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ chính phủ mới thiết lập hòa bình lâu dài tại Afghanistan. Ông khẳng định sẽ có những thay đổi quan trọng trong chính phủ tương lai, đồng thời cam kết giải quyết tận gốc nạn tham nhũng ở nước này.

Những tuyên bố trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi ông Karzai điện đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama, người đã thúc giục ông Karzai "nỗ lực hơn" trong cuộc chiến chống tham nhũng và kêu gọi mở ra "chương mới" trong quan hệ giữa hai nước.

Đương kim Tổng thống Karzai chính thức đắc cử thêm một nhiệm kỳ 5 năm sau khi Ủy ban bầu cử độc lập của Afghanistan tuyên bố hủy bầu cử vòng hai.

Trước đó, ông A. Abdullah, đối thủ duy nhất của ông Karzai trong vòng bầu cử này, đã tuyên bố rút lui với lý do lo ngại lại xảy ra gian lận như ở vòng đầu.

Giới quan sát nhận định mặc dù ông Abdullah rút khỏi cuộc đua, nhưng Tổng thống Karzai vẫn sẽ phải tính đến phe của ông Abdullah trong quá trình thành lập chính phủ mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục