Tổng thống Belarus muốn mở ra một chương mới trong quan hệ với Mỹ

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko muốn mở ra chương mới trong quan hệ với Mỹ và nhận định chuyến thăm của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Bolton sẽ đặt nền tảng cho quan hệ tương lai giữa hai nước.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (trái) và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton (phải) trong cuộc gặp tại Minsk, Belarus, ngày 29/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (trái) và Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton (phải) trong cuộc gặp tại Minsk, Belarus, ngày 29/8. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong buổi tiếp Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày 29/8 tại thủ đô Minsk, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã bày tỏ mong muốn có sự khởi đầu mới trong quan hệ với Washington.

Nhà lãnh đạo Belarus nêu rõ mong muốn mở ra chương mới trong quan hệ hai nước và ông Lukashenko cho rằng chuyến thăm của ông Bolton tới Minsk lần này sẽ đặt nền tảng cho quan hệ tương lai giữa hai nước.

Ông hy vọng hai bên sẽ có các cuộc trao đổi thẳng thắn về tất cả các vấn đề.

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ tại Minsk cho biết tại cuộc gặp này, ông Bolton sẽ thảo luận về vấn đề an ninh khu vực.

Ông Bolton là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới Belarus trong 20 năm qua. Belarus là chặng dừng chân thứ 2 của ông Bolton tới khu vực Đông Âu.

[Belarus cân nhắc có phản ứng chung với Nga nếu Mỹ triển khai tên lửa]

Trước đó ngày 27/8, ông đã tới Ukraine, gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky và gặp một số quan chức cấp cao của nước này thảo luận về hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh.

Hôm 28/8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Belarus có toàn quyền mời Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tới nước này mặc dù Washington và Minsk không hề hợp tác mật thiết.

Phát biểu với báo giới, ông Peskov cho hay: "Trước tiên, đây là một vấn đề toàn quyền của Belarus. Thứ hai, hiện giờ không thể nói Belarus và Washington đang hợp tác mật thiết, chúng tôi cho là như vậy. Đây không phải là trường hợp tiếp xúc chính thức giữa hai chính quyền. Đây sẽ là một chuyến thăm cấp chuyên viên."

Theo quan chức Điện Kremlin, Moskva coi trọng quan hệ với Minsk, và lưu ý rằng chắc chắn hai nước sẽ phát triển quan hệ hơn nữa trong những dự án như là Liên minh Kinh tế Á-Âu và Nhà nước Liên bang Nga và Belarus./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục