Thông cáo báo chí được Tướng Oligui ký cho biết xét tình hình sức khỏe, cựu Tổng thống Cộng hòa Gabon, ông Ali Bongo Ondimba được tự do đi lại, có thể ra nước ngoài nếu muốn để kiểm tra y tế.
Tuyên bố của chính quyền quân sự Niger được đưa ra chỉ ba ngày trước khi hết hạn tối hậu thư do ECOWAS đưa ra, trong đó đe dọa khả năng sử dụng vũ lực đối với chính quyền quân sự Niger.
Cuộc họp thể hiện "mong muốn hòa giải" của nhà lãnh đạo mới, đồng thời thể hiện "một Burkina Faso đoàn kết, quyết tâm và khuyến khích cuộc chiến chống khủng bố."
Phát biểu trước báo giới tại Khartoum, Phó chỉ huy nhóm SPLM-N Arman nhấn mạnh cần gia hạn thêm 3 tháng, cụ thể đến ngày 8/3/2020, để hoàn tất thỏa thuận hòa bình mang tên Tuyên bố Juba.
Theo Liên hợp quốc, gần 9.000 dân thường thương vong, trong đó 3.218 người thiệt mạng từ khi liên quân do Saudi Arabia đứng đầu can thiệp quân sự vào Yemen trong 1 năm qua.
Ngày 18/10, hơn 27 triệu cử tri tại 14 tỉnh của Ai Cập đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội đầu tiên kể từ khi cựu Tổng thống Hồi giáo Mohammed Morsi bị lật đổ hồi năm 2013.
Văn phòng nhân quyền của Liên hợp quốc đã bày tỏ "hết sức quan ngại" trước những án tử hình nhằm vào các quan chức dưới thời cố Tổng thống bị lật đổ của Libya, ông Muammar Gaddafi.
Một tòa án hình sự Ai Cập đã bỏ tù 47 người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi và nhóm Anh em Hồi giáo (MB) với các mức án từ 3-15 năm tù với cáo buộc bạo lực.
Đài truyền hình Ai Cập đưa tin ngày 21/4, một tòa án nước này tuyên án 20 năm tù với Tổng thống bị lật đổ Morsi về tội sát hại người biểu tình hồi tháng 12/2012.
Các nhà phân tích tình hình Ai Cập đều có chung nhận định rằng một chương trình nghị sự chính trị bè phái đang chờ đợi ông El- Sisi, Tổng thống đắc cử của Ai Cập.
Theo Tổng thống bị lật đổ của Ukraine Viktor Yanukovych, cuộc trưng cầu dân ý ở Đông Nam Ukraine chứng tỏ sự kiên nhẫn của người dân đã đạt đến giới hạn.