Gabon: Tổng thống bị phế truất được ra nước ngoài kiểm tra sức khỏe

Thông cáo báo chí được Tướng Oligui ký cho biết xét tình hình sức khỏe, cựu Tổng thống Cộng hòa Gabon, ông Ali Bongo Ondimba được tự do đi lại, có thể ra nước ngoài nếu muốn để kiểm tra y tế.
Gabon: Tổng thống bị phế truất được ra nước ngoài kiểm tra sức khỏe ảnh 1Ông Ali Bongo Ondimba tại thủ đô Libreville ngày 1/3/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trong một thông cáo được đọc trên truyền hình Gabon ngày 6/9, Tướng Brice Oligui Nguema - người vừa tuyên thệ nhậm chức "Tổng thống chuyển tiếp" ở Gabon, tuyên bố Tổng thống bị lật đổ Ali Bongo Ondimba được ra nước ngoài để kiểm tra sức khỏe.

Thông cáo báo chí được ông Brice Oligui Nguema ký và Đại tá Ulrich Manfoumbi Manfoumbi đọc trên truyền hình nêu rõ: "Xét tình hình sức khỏe, cựu Tổng thống Cộng hòa Gabon, ông Ali Bongo Ondimba được tự do đi lại, có thể ra nước ngoài nếu muốn để kiểm tra y tế."

Ngày 30/8 vừa qua, một số sỹ quan cấp cao quân đội Gabon tuyên bố lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, đồng thời giải tán Chính phủ, Thượng viện, Hạ viện và Tòa án Hiến pháp.

[Gabon: Lãnh đạo đảo chính đàm phán với đặc phái viên khu vực Trung Phi]

Động thái này diễn ra sau khi cơ quan bầu cử nhà nước thông báo Tổng thống Bongo, 64 tuổi - người đã nắm quyền ở Gabon 14 năm, đắc cử nhiệm kỳ thứ 3.

Lực lượng đảo chính đã chỉ định Tướng Brice Oligui Nguema - Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Gabon, làm Chủ tịch Ủy ban Chuyển tiếp và Khôi phục thể chế (CTRI) lãnh đạo quá trình chuyển tiếp.

Ngày 4/9, Tướng Brice Oligui Nguema đã tuyên thệ nhậm chức "Tổng thống chuyển tiếp" ở Gabon.

Ông Bongo đã bị quản thúc tại gia kể từ cuộc đảo chính quân sự. Hồi tháng 10/2018, ông Bongo từng bị đột quỵ nghiêm trọng khiến sức khỏe suy giảm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục