Liên minh châu Phi đình chỉ tư cách thành viên của Gabon

Liên minh châu Phi quyết định đình chỉ ngay lập tức sự tham gia của Gabon vào mọi hoạt động của AU, các cơ quan và tổ chức của khối này cho đến khi trật tự hiến pháp trong nước được khôi phục.
Liên minh châu Phi đình chỉ tư cách thành viên của Gabon ảnh 1Lực lượng an ninh Gabon tuần tra trên đường phố thủ đô Libreville, sau khi một nhóm sỹ quan quân đội tuyên bố lên nắm quyền, ngày 30/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hội đồng Hòa bình và An ninh của Liên minh châu Phi (AU) hôm 31/8 cho biết họ đã quyết định “đình chỉ ngay lập tức” tư cách thành viên của Gabon sau cuộc đảo chính quân sự trong tuần này.

Cơ quan này thông báo trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, rằng họ "lên án mạnh mẽ việc quân đội tiếp quản quyền lực ở Cộng hòa Gabon, lật đổ Tổng thống Ali Bongo vào ngày 30/8/2023."

Theo thông báo, cơ quan này "quyết định đình chỉ ngay lập tức sự tham gia của Gabon vào mọi hoạt động của AU, các cơ quan và tổ chức của khối này cho đến khi trật tự hiến pháp trong nước được khôi phục."

Thông báo được đưa ra sau cuộc họp của hội đồng về tình hình ở Gabon sau cuộc đảo chính hôm 30/8, trong bối cảnh cuộc bầu cử gây tranh cãi với việc ông Bongo được tuyên bố là người chiến thắng.

Thông báo cho biết thêm cuộc họp được chủ trì bởi ủy viên AU về các vấn đề chính trị Bankole Adeoye của Nigeria và người hiện giữ chức chủ tịch luân phiên của hội đồng, ông Willy Nyamitwe của Burundi.

Cuộc đảo chính ở Gabon là cuộc đảo chính thứ 8 tại châu Phi kể từ tháng 8/2020. Trước đó, vào cuối tháng Bảy vừa qua, một nhóm sỹ quan thuộc lực lượng cận vệ của Tổng thống Niger đã tiến hành đảo chính lật đổ Tổng thống Mohamed Bazoum.

Lực lượng đảo chính đã thành lập Hội đồng quốc gia bảo vệ tổ quốc, đứng đầu là Tướng Abdurahmane Tchiani, để điều hành đất nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục