Đảo chính tại Gabon: Liên minh châu Phi cực lực lên án

Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat mô tả các sỹ quan nổi loạn ở Gabon là "sự vi phạm trắng trợn" các công cụ pháp lý và chính trị của AU.
Đảo chính tại Gabon: Liên minh châu Phi cực lực lên án ảnh 1Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 30/8, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat tuyên bố “cực lực lên án” điều mà ông gọi là một cuộc đảo chính ở Gabon.

Trước đó cùng ngày, các sỹ quan nổi loạn ở quốc gia Trung Phi này cho biết họ đã nắm quyền sau các cuộc bầu cử gây tranh cãi.

Ông Faki mô tả hành động này là "sự vi phạm trắng trợn" các công cụ pháp lý và chính trị của AU.

[Đảo chính tại Gabon: Tổng thống Ali Bongo Ondimba bị quản thúc tại gia]

Cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng An ninh và Hòa bình của AU Willy Nyamitwe đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp với đại sứ các nước Burundi, Senegal và Cameroon để phân tích tình hình đảo chính ở Gabon.

Trước đó, Đại diện Cấp cao về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell cho biết các bộ trưởng quốc phòng của EU sẽ thảo luận về tình hình ở Gabon và nếu thông tin về việc xảy ra một cuộc đảo chính ở Gabon được xác nhận thì điều này sẽ gây thêm bất ổn trong khu vực.

Trong khi đó, phát biểu với tờ Le Monde của Pháp, sỹ quan quân đội Gabon Brice Oligui Nguema cho hay các tướng lĩnh nước này sẽ họp trong ngày 30/8 để quyết định người sẽ lãnh đạo tiến trình chuyển tiếp.

Về phía Tổng thống Ali Bongo Ondimba, ông đã xuất hiện trong một video đăng trên mạng xã hội, kêu gọi các nước bạn bè lên tiếng sau khi các sỹ quan quân đội ở quốc gia Trung Phi giàu dầu mỏ này tiến hành đảo chính. Hiện chưa thể xác định video được quay ở đâu và vào thời điểm nào.

Trước đó, một số sỹ quan quân đội cấp cao Gabon tuyên bố họ đã lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, đồng thời giải tán chính phủ, giải tán Thượng viện, Hạ viện và Tòa án Hiến pháp.

Động thái này diễn ra sau khi cơ quan bầu cử nhà nước thông báo Tổng thống Ali Bongo Ondimba, 64 tuổi, đắc cử nhiệm kỳ thứ ba.

Chính khách này đã lãnh đạo Gabon suốt 14 năm qua. Một số sĩ quan quân đội cho biết Tổng thống Ali Bongo Ondimba đang bị quản thúc tại gia, trong khi nhiều người thân cận với ông đã bị bắt giữ, trong đó có con trai của ông - cố vấn thân cận Noureddin Bongo Valentin./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục