Gabon: Một nhóm sỹ quan quân đội tuyên bố lên nắm quyền

Xuất hiện trên kênh truyền hình Gabon 24, các sỹ quan quân đội cho biết họ đại diện cho toàn bộ lực lượng an ninh và quốc phòng tại quốc gia Trung Phi.
Gabon: Một nhóm sỹ quan quân đội tuyên bố lên nắm quyền ảnh 1Nhóm sỹ quan quân đội cấp cao của Gabon.(Ảnh chụp màn hình)

Một nhóm sỹ quan quân đội cấp cao của Gabon đã xuất hiện trên truyền hình trong ngày 30/8 và tuyên bố họ đã nắm quyền. Động thái này diễn ra sau khi cơ quan bầu cử nhà nước thông báo Tổng thống Ali Bongo đắc cử nhiệm kỳ thứ ba.

Xuất hiện trên kênh truyền hình Gabon 24, các sỹ quan quân đội cho biết họ đại diện cho toàn bộ lực lượng an ninh và quốc phòng tại quốc gia Trung Phi này. Họ cho biết kết quả bầu cử đã bị hủy bỏ, biên giới bị đóng cửa hoàn toàn cho đến khi có thông báo mới và các cơ quan nhà nước bị giải thể.

Một phóng viên hãng tin Reuters cho biết đã nghe thấy những tiếng súng nổ tại thủ đô Libreville.

Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell ngày 30/8 đã bày tỏ quan ngại về nguy cơ bất ổn gia tăng tại khu vực châu Phi trường hợp xảy ra đảo chính quân sự tại Gabon.

Phát biểu trong cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng các nước EU tại Toledo (Tây Ban Nha), ông Borrell cho biết các bộ trưởng quốc phòng EU sẽ thảo luận về tình hình tại Gabon.

Công ty khai thác Eramet của Pháp, công ty sở hữu đơn vị sản xuất mangan Comilog ở Gabon, cho biết công ty này đã tạm dừng mọi hoạt động tại nước này sau các diễn biến qua đêm.

[Cựu Chủ tịch Quốc hội Gabon bị tạm giữ khi mang theo vali tiền mặt]

Người phát ngôn của Eramet nói với hãng Reuters: "Kể từ sáng nay (30/8), mọi hoạt động của Comilog và Setrag đã bị tạm dừng và việc vận chuyển bằng tàu hỏa cũng bị đình chỉ."

Gabon là một trong những quốc gia giàu nhất châu Phi nếu tính về GDP bình quân đầu người, nhờ vào dầu mỏ, mangan và đặc biệt là gỗ.

Tuy nhiên, Ngân hàng Thế giới (WB) đánh giá rằng quốc gia này đang gặp khó khăn trong việc biến sự giàu có về tài nguyên của mình thành tăng trưởng bền vững và toàn diện. Một phần ba (32,9%) dân số nước này đang sống dưới mức nghèo khổ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục