Cựu Chủ tịch Quốc hội Gabon bị tạm giữ khi mang theo vali tiền mặt

Cựu Chủ tịch Quốc hội Gabon, ông Guy Nzouna-Ndama đã bị tạm giữ vào tối 17/9 tại biên giới giữa nước này với Cộng hòa Congo khi đang mang theo hơn 1,8 tỷ franc CFA (gần 2,8 triệu USD).
Cựu Chủ tịch Quốc hội Gabon bị tạm giữ khi mang theo vali tiền mặt ảnh 1Cựu Chủ tịch Quốc hội Gabon, ông Guy Nzouna-Ndama. (Nguồn: msn.com)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, cựu Chủ tịch Quốc hội Gabon, ông Guy Nzouna-Ndama đã bị tạm giữ vào tối 17/9 tại biên giới giữa nước này với Cộng hòa Congo khi đang mang theo hơn 1,8 tỷ franc CFA (gần 2,8 triệu USD).

Vụ việc đã làm dậy sóng truyền thông Gabon sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội.

Theo thông tin ban đầu, ông Nzouna-Ndama, 76 tuổi đã rời khỏi cửa khẩu của Gabon vào sáng 17/9 để đến Cộng hòa Congo, nơi ông khai báo với nhà điều tra rằng đang đi chữa bệnh.

[Trộm hơn 6 triệu euro tiền mặt tại một văn phòng thuế ở Đức]

Quay trở lại địa điểm trên vào tối cùng ngày, với hành lý thu hút sự chú ý của cảnh sát, ông đã bị bắt và bị tạm giữ tại một đồn cảnh sát ở thành phố Franceville.

Tất cả số tiền được tìm thấy trong vali của ông đã bị tịch thu và cuộc điều tra nguồn gốc số tiền này đang được tiến hành. 

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh ông Nzouna-Ndama đang lên kế hoạch tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo của Gabon, dự kiến diễn ra vào tháng 8/2023.

Hồi tháng 4/2016, ông này từng tuyên bố ứng cử vào chức vụ cao nhất ở nước này, nhưng sau đó lại quay sang ủng hộ ứng cử viên Jean Ping trong liên minh đối lập, người đã thất bại trong cuộc bầu cử năm đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục