Quân đội Gabon thông báo mở trở lại các cửa khẩu biên giới

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Gabon thông báo "quyết định mở cửa trở lại biên giới trên bộ, trên biển và trên không kể từ ngày 2/9."
Quân đội Gabon thông báo mở trở lại các cửa khẩu biên giới ảnh 1Phát ngôn viên Ủy ban Chuyển tiếp và Khôi phục Thể chế (CTRI) Gabon - được lập ra sau cuộc binh biến của nhóm sỹ quan cấp cao quân đội nước này - Đại tá Ulrich Manfoumbi Manfoumbi (giữa) phát biểu trên truyền hình ngày 2/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 2/9, quân đội Gabon thông báo mở trở lại các cửa khẩu biên giới vốn bị đóng sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ Tổng thống Ali Bongo.

Phát biểu trên truyền hình quốc gia, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Gabon đã thông báo "quyết định mở cửa trở lại biên giới trên bộ, trên biển và trên không kể từ ngày 2/9."

Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức.

Hôm 30/8, một nhóm sỹ quan quân đội cầm đầu lực lượng đảo chính tại Gabon đã tuyên bố lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, đồng thời quản thúc Tổng thống Ali Bongo Ondimba và chỉ định một nhà lãnh đạo mới sau khi cơ quan bầu cử quốc gia tuyên bố ông Bongo đã tái đắc cử nhiệm kỳ thứ ba.

Lực lượng quân đội khi đó cũng tuyên bố đóng cửa biên giới.

[Liên minh châu Phi lên án xu hướng đảo chính liên tục tại lục địa đen]

Ngày 1/9, thủ lĩnh nhóm đảo chính cam kết sẽ sớm khôi phục nền dân chủ tại nước này. Tướng Brice Oligui Nguema, Chủ tịch Ủy ban Giai đoạn Chuyển tiếp và Khôi phục thể chế, khẳng định việc giải tán các thể chế nhà nước trong cuộc đảo chính vừa qua chỉ là giải pháp tình thế.

Mục tiêu hướng tới là tái cấu trúc các thể chế thành những công cụ dân chủ và hài hòa hơn, phù hợp với các tiêu chí quốc tế và quốc gia pháp quyền, đồng thời đối phó hiệu quả với vấn nạn tham nhũng tại đất nước.

Cộng đồng Kinh tế Trung Phi (ECAS) đã lên án cuộc đảo chính với ngôn từ mạnh mẽ, yêu cầu đảm bảo an toàn tính mạng cho Tổng thống bị lật đổ Ali Bongo.

Thông báo cũng kêu gọi Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi thống nhất nỗ lực nhằm sớm khôi phục trật tự Hiến pháp tại Gabon, đồng thời cho biết ECAS sẽ tiến hành cuộc họp bất thường vào đầu tuần tới để thảo luận về cuộc khủng hoảng này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục