Liên hợp quốc quan ngại về án tử hình quan chức thời Gaddafi

Văn phòng nhân quyền của Liên hợp quốc đã bày tỏ "hết sức quan ngại" trước những án tử hình nhằm vào các quan chức dưới thời cố Tổng thống bị lật đổ của Libya, ông Muammar Gaddafi.
Liên hợp quốc quan ngại về án tử hình quan chức thời Gaddafi ảnh 1Seif al-Islam - con trai của ông Gaddafi. (Nguồn: AFP)

Theo Reuters, ngày 28/7, Văn phòng nhân quyền của Liên hợp quốc đã bày tỏ "hết sức quan ngại" trước những án tử hình nhằm vào các quan chức dưới thời cố Tổng thống bị lật đổ của Libya, ông Muammar Gaddafi.

Trong một tuyên bố, văn phòng nhân quyền Liên hợp quốc lưu ý: "Chúng tôi đã theo dõi sát sao quá trình bắt giam, xét xử và kết luận rằng những bản án đó không đáp ứng những tiêu chuẩn xét xử công bằng của quốc tế."

Cơ quan này cũng viện dẫn việc không xác lập tội danh cụ thể, không cho tiếp xúc với luật sư, những cáo buộc về ngược đãi và các phiên tòa xét xử vắng mặt.

Trước đó cùng ngày, một tòa án ở Libya đã tuyên án tử hình đối với Seif al-Islam - con trai của ông Gaddafi, cùng tám bị cáo khác vì những tội ác trong cuộc nổi dậy hồi năm 2011.

Trong số những người bị tuyên án tử hình lần này có cựu Giám đốc tình báo Abdullah Senussi và cựu Thủ tướng cuối cùng thời Tổng thống Gaddafi, ông Baghdadi al-Mahmudi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người tị nạn tại tỉnh Bắc Kivu, Cộng hòa Dân chủ Congo. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bạo lực leo thang ở nhiều nước châu Phi

Bạo lực tăng cao tại nhiều khu vực châu Phi, gây di dời hàng nghìn người, gián đoạn hoạt động nhân đạo và đòi hỏi sự can thiệp khẩn cấp của cộng đồng quốc tế.

Ông Mamady Doumbouya (trái) tới dự một sự kiện ở Forecariah, Guinea ngày 11/11/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ông Mamady Doumbouya đắc cử Tổng thống Guinea

Kết quả sơ bộ cho thấy ông Mamady Doumbouya đã thắng cử Tổng thống Guinea ngay vòng đầu, trong cuộc bầu cử đánh dấu bước ngoặt của tiến trình chuyển tiếp chính trị tại quốc gia Tây Phi này.