Chính quyền quân sự Niger "sẽ đáp trả mọi nỗ lực tấn công từ ECOWAS"

Tuyên bố của chính quyền quân sự Niger được đưa ra chỉ ba ngày trước khi hết hạn tối hậu thư do ECOWAS đưa ra, trong đó đe dọa khả năng sử dụng vũ lực đối với chính quyền quân sự Niger.
Chính quyền quân sự Niger "sẽ đáp trả mọi nỗ lực tấn công từ ECOWAS" ảnh 1Cuộc họp của Ủy ban các Tư lệnh Quốc phòng Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi về Niger ở Abuja (Nigeria) ngày 2/8/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin AFP, chính quyền quân sự tại Niger ngày 3/8 cho biết sẽ đáp trả ngay lập tức bất cứ “cuộc tấn công hay nỗ lực tấn công” nào nhằm vào Niger từ các nước Tây Phi.

Trong một tuyên bố, chính quyền quân sự Niger nhấn mạnh: “Bất cứ cuộc tấn công hay nỗ lực tấn công nào nhằm vào nhà nước Niger sẽ chứng kiến một sự đáp trả ngay lập tức và bất ngờ từ Các Lực lượng Quốc phòng và An ninh của Niger đối với một trong các thành viên của Cộng đồng Kinh tế Tây Phi (ECOWAS), ngoại trừ các quốc gia thân thiện bị đình chỉ tư cách thành viên của khối,” ám chỉ hai nước láng giềng Burkina Faso và Mali.

[ECOWAS cử phái đoàn đến Niger đàm phán với chính quyền quân sự]

Tuyên bố trên của chính quyền quân sự Niger được đưa ra chỉ ba ngày trước khi hết hạn tối hậu thư do ECOWAS đưa ra, trong đó đe dọa khả năng sử dụng vũ lực nếu chính quyền quân sự Niger không phục hồi chức vụ cho Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum trước ngày 6/8.

Hôm 2/8, người đứng đầu quân đội nắm quyền ở Niamey, Tướng Abdourahamane Tian, cũng đã tuyên bố bác bỏ các biện pháp trừng phạt mà các nước láng giềng Tây Phi áp đặt đối với Niger.

Phát biểu trên truyền hình vào đêm trước lễ kỷ niệm độc lập của đất nước, Tướng Abdourahamane Tian cho biết: “CNSP (Hội đồng Quốc gia Bảo vệ Tổ quốc, đang nắm quyền) bác bỏ tất cả các biện pháp trừng phạt này và không nhượng bộ trước bất kỳ mối đe dọa nào, bất kể chúng đến từ đâu.

Chúng tôi từ chối bất kỳ sự can thiệp nào vào công việc nội bộ của Niger.”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục