Tổng thống Colombia yêu cầu bộ trưởng đi máy bay hạng phổ thông

Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cho rằng đây là một chính sách “thắt lưng buộc bụng thông minh” nhằm tiết kiệm kinh phí nhà nước, trong bối cảnh giá dầu thô lao dốc.
Tổng thống Colombia yêu cầu bộ trưởng đi máy bay hạng phổ thông ảnh 1Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 18/1, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos đã yêu cầu các thành viên nội các đi công tác bằng vé máy bay hạng phổ thông nhằm tiết kiệm kinh phí nhà nước, trong bối cảnh giá dầu thô lao dốc.

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng, ông Santos nhấn mạnh các bộ trưởng cần làm gương về sự tiết kiệm. Ông cho rằng đây là một chính sách “thắt lưng buộc bụng thông minh” và khẳng định mặc dù tiết kiệm nhưng các chương trình an sinh xã hội phục vụ những người nghèo và người dễ tổn thương cần được đảm bảo và ưu tiên.

Ông kêu gọi các bộ, ngành cần triển khai triệt để chính sách “thắt lưng buộc bụng thông minh” và tiếp tục thực hành tiết kiệm bởi nguồn thu của đất nước rất hạn hẹp.

Theo ông Santos, chính phủ đã cắt giảm ngân sách và đầu tư hơn 2,7 tỷ USD, tuy nhiên con số này không đáng kể và cần tiết kiệm nhiều hơn nữa.

Năm 2013, nguồn thu từ dầu khí chiếm 20% nguồn thu của Colombia nhưng năm vừa qua, tỷ lệ này là 0% do giá dầu lao dốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục