Colombia cần hơn 3 tỷ USD tái thiết đất nước vào năm 2016

Bộ trưởng Kinh tế Colombia cho biết nước này dự kiến đầu tư hơn 3 tỷ USD cho công cuộc tái thiết đất nước vào năm 2016 trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với FARC.
Colombia cần hơn 3 tỷ USD tái thiết đất nước vào năm 2016 ảnh 1Quang cảnh buổi công bố thỏa thuận mang tính lịch sử đối với tiến trình hòa bình tại Colombia ngày 23/9. (Ảnh: Lê Hà/TTXVN)

Ngày 14/10, Bộ trưởng Kinh tế Colombia Mauricio Cardenas cho biết nước này dự kiến đầu tư hơn 3 tỷ USD cho công cuộc tái thiết đất nước vào năm 2016 trong trường hợp đạt được thỏa thuận hòa bình với Lực lượng Vũ trang cách mạng Colombia (FARC).

Nếu theo đúng lộ trình đã thỏa thuận giữa Chính phủ Colombia và FARC, sau khi ký thỏa thuận hòa bình vào tháng 3/2016, nước này sẽ cần tới hơn 31 tỷ USD trong vòng 10 năm tới để phát triển đất nước.

Bộ trưởng Cardenas cho biết Chính phủ sẽ ưu tiên đầu tư cho những địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất của cuộc xung đột vũ trang, đồng thời cũng sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ tài chính để giúp Venezuela tái thiết và khắc phục hậu quả chiến tranh.

Từ nhiều tháng nay, Chính phủ Colombia với vai trò trung gian của Tây Ban Nha đang nỗ lực đàm phán với Liên minh châu Âu để thúc đẩy thành lập quỹ đầu tư với sự hỗ trợ của các chính phủ cũng như các tổ chức tư nhân phục vụ thời hậu chiến. Đại sứ Mỹ tại Colombia Kevin Whitaker cũng tuyên bố Nhà Trắng sẽ hỗ trợ tài chính cho quốc gia Nam Mỹ này sau chiến tranh.

Hồi cuối tháng Chín vừa qua, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos và thủ lĩnh tối cao FARC Rodrigo Londono đã nhất trí ấn định thời hạn sáu tháng để hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình toàn diện.

Hai bên còn thống nhất thành lập một một ủy ban giải quyết vấn đề bồi thường cho các nạn nhân của cuộc xung đột và ân xá cho các tay súng FARC, ngoại trừ những đối tượng phạm các tội ác chiến tranh. Tiếp đó, FARC cũng đã tuyên bố huy động toàn bộ lực lượng tham gia các hoạt động văn hóa, chính trị, thay vì huấn luyện quân sự.

Được khởi động từ năm 2012, tiến trình hòa đàm giữa Chính phủ Colombia và FARC đã trải qua 40 vòng đàm phán tại thủ đô La Habana của Cuba.

Theo giới quan sát, tiến trình này đang bước vào giai đoạn nước rút, mở ra hy vọng đạt được một thỏa thuận hòa bình giúp chấm dứt cuộc nội chiến đã cướp đi sinh mạng của hơn 220.000 người và ảnh hưởng tới hàng triệu người khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.