Tổng thống đắc cử Bulgaria nhận định cần củng cố quan hệ với Nga

Trả lời phỏng vấn với tờ Le Monde (Pháp), Tổng thống mới đắc cử Bulgaria Rumen Radev khẳng định sự cần thiết phải duy trì mối quan hệ thân thiện với Nga.
Tổng thống đắc cử Bulgaria nhận định cần củng cố quan hệ với Nga ảnh 1Ông Rumen Radev trong cuộc họp báo ở Sofia ngày 13/11. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 14/12, bản điện tử tờ Le Monde (Pháp) đã đăng cuộc phỏng vấn với Tổng thống mới đắc cử Bulgaria Rumen Radev, trong đó nhà lãnh đạo mới này khẳng định sự cần thiết phải duy trì mối quan hệ thân thiện với Nga, bởi trước hết nó liên quan tới các lợi ích kinh tế không nhỏ của Bulgaria.

Tuy nhiên, tân Tổng thống Bulgaria Radev đồng thời cũng cho rằng "trong chiến dịch tranh cử vừa qua, ông cùng Phó Tổng thống tương lai Iliyanoy Yotov đều thống nhất quan điểm cần thực hiện một chính sách rõ ràng. Cụ thể, "Bulgaria sẽ luôn là thành viên trung thành của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU)." 

Đề cập vấn đề kéo dài lệnh trừng phạt chống Nga, Tổng thống đắc cử Radev nhấn mạnh rằng đây không hẳn là giải pháp hữu hiệu, bởi ngay cả EU cũng phần nào cùng chung thiệt hại giống Nga, nhất là đối với những nước có nền kinh tế dễ bị tổn thương như Bulgaria.

Trong cuộc bầu cử tổng thống Bulgaria ngày 13/11, ông Radev thuộc đảng Xã hội đối lập đã giành thắng lợi với 59,4% số phiếu ủng hộ và sẽ nhậm chức Tổng thống Bulgaria nhiệm kỳ 5 năm từ ngày 22/1/2017. Đây là nhân vật được đánh giá có lập trường thân Nga và từng nhiều lần lên tiếng ủng hộ dỡ bỏ lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng tại Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục