Tổng thống đắc cử Hàn Quốc có cuộc gặp với đặc phái viên hạt nhân Mỹ

Đặc phái viên về hạt nhân Mỹ, tới Seoul hôm 18/4 trong chuyến công du 5 ngày, sẽ có các cuộc hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc và giới chức trong nhóm chuyển tiếp của Tổng thống Yoon Suk-yeol.
Tổng thống đắc cử Hàn Quốc có cuộc gặp với đặc phái viên hạt nhân Mỹ ảnh 1Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol (thứ 2 từ trái sang), Đặc phái viên về hạt nhân của Mỹ Sung Kim (thứ 2 từ phải sang), Phó Chủ tịch Quốc hội Chung Jin-suk (trái). (Nguồn: Yonhap)

Theo Reuters, một nguồn thạo tin ngày 20/4 tiết lộ Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã có buổi tiếp hiếm hoi Đặc phái viên về hạt nhân của Mỹ đang ở thăm Sung Kim vào ngày 19/4, trong bối cảnh hai bên đang tìm cách điều phối chính sách về Triều Tiên dưới thời chính quyền mới ở Seoul.

Đặc phái viên Sung Kim tới Seoul hôm 18/4 trong chuyến công du 5 ngày, trong đó có các cuộc hội đàm với người đồng cấp hiện nay của ông và giới chức trong nhóm chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol.

Người phát ngôn của Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol ban đầu nói rằng sẽ không diễn ra cuộc gặp chính thức giữa ông và ông Sung Kim. Tuy nhiên, họ đã tham dự một bữa tiệc rượu cá nhân vào ngày 18/4 - cuộc gặp đầu tiên giữa hai quan chức này kể từ khi ông Yoon Suk-yeol đắc cử tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 3, do Phó Chủ tịch Quốc hội Chung Jin-suk, bạn của ông Sung Kim, sắp xếp.

[Mỹ hối thúc Triều Tiên quay lại bàn đàm phán về phi hạt nhân]

Hãng thông tấn Yonhap lần đầu tiên đưa tin về cuộc họp. Trong khi nhóm chuyển tiếp của ông Yoon Suk-yeol tuyên bố rằng bữa tối diễn ra riêng tư do Phó Chủ tịch Chung Jin-suk tổ chức và không có nghĩa là một sự kiện ngoại giao.

Nguồn tin nhận định: "Tôi hiểu đó là một buổi họp mặt thân thiện, không có mục đích thảo luận về các vấn đề chính sách quan trọng như chương trình hạt nhân của Triều Tiên"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục