Tổng thống đắc cử Mỹ đề cử cựu Thứ trưởng ngoại giao làm Giám đốc CIA

Tổng thống đắc cử Joe Biden đánh giá ông William Burns là một nhà ngoại giao xuất sắc với hàng chục năm kinh nghiệm trên trường quốc tế trong việc giữ gìn an ninh cho nước Mỹ.
Tổng thống đắc cử Mỹ đề cử cựu Thứ trưởng ngoại giao làm Giám đốc CIA ảnh 1Cựu Thứ trưởng Ngoại giao William Burns. (Ảnh: Bloomberg/Getty)

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden ngày 11/1 thông báo đề cử cựu Thứ trưởng Ngoại giao William Burns làm Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương(CIA).

Trong một tuyên bố, Tổng thống đắc cử Joe Biden đánh giá ông Burns là một nhà ngoại giao xuất sắc với hàng chục năm kinh nghiệm trên trường quốc tế trong việc giữ gìn an ninh cho nước Mỹ. Ông Biden nêu rõ: "Người dân Mỹ sẽ có những giấc ngủ yên khi ông ấy trở thành Giám đốc CIA tiếp theo."

[Mỹ: Ông Joe Biden ưu tiên xây dựng đội ngũ nhân sự đa dạng]

Ông Burns (64 tuổi) đã có 33 năm công tác tại Bộ Ngoại giao dưới thời các tổng thống của đảng Cộng hòa và Dân chủ, với chức vụ gần nhất là Thứ trưởng Ngoại giao trong chính quyền Tổng thống Barack Obama. Ông cũng từng được bổ nhiệm làm Đại sứ Mỹ tại Nga và Jordan.

Cựu Thứ trưởng Ngoại giao này cũng là quan chức dẫn dắt các cuộc đàm phán bí mật mở đường cho việc ký kết thỏa thuận hạt nhân với Iran năm 2015. Ông Burns hiện là Chủ tịch Quỹ Carnegie vì hòa bình quốc tế, một trung tâm nghiên cứu các vấn đề quốc tế có trụ sở tại Washington./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.