​Tổng thống đắc cử Mỹ J.Biden xác nhận đề cử vị trí Bộ trưởng Tư pháp

Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden xác nhận ông sẽ lựa chọn thẩm phán Merrick Garland làm Bộ trưởng Tư pháp trong chính quyền sắp tới. Trước khi trở thành thẩm phán, ông Garland là công tố viên liên bang.
​Tổng thống đắc cử Mỹ J.Biden xác nhận đề cử vị trí Bộ trưởng Tư pháp ảnh 1Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/1, Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden xác nhận ông sẽ lựa chọn thẩm phán Merrick Garland làm Bộ trưởng Tư pháp trong chính quyền sắp tới.

Ông Garland là thẩm phán Tòa án phúc thẩm thủ đô Washington từ năm 1997 và là Chánh án của tòa án này từ năm 2013. Cách đây 5 năm, cựu Tổng thống Barack Obama đã đề cử ông Garland vào vị trí Thẩm phán Tòa án Tối cao, nhưng Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát khi đó đã từ chối tổ chức phiên điều trần về đề cử này.

Trước khi trở thành thẩm phán, ông Garland làm công tố viên liên bang, nơi ông tham gia luận tội đối với Timothy McVeigh trong vụ đánh bom kinh hoành tại thành phố Oklahoma. Ông cũng nằm trong nhóm luận tội cựu Thị trưởng Washington Marion Barry vì tàng trữ cocaine.

[Ông Biden giành chiến thắng: Nước Mỹ khép lại cuộc bầu cử bất thường]

Ngoài nhiệm vụ công tố viên, ông Garland từng đảm nhiệm nhiều công việc quan trọng tại Bộ Tư pháp, bao gồm cả chức vụ Trợ lý chính cho Thứ trưởng Tư pháp Jamie Gorelick bắt đầu từ năm 1994.

Ông Garland được nhìn nhận là một thẩm phán trung lập và không thiên về đảng phái chính trị nào. Việc đề cử ông Garland làm người đứng đầu Bộ Tư pháp Mỹ cần được Thượng viện Mỹ thông qua.

Trước đó, báo Politico dẫn hai nguồn thạo tin cho biết ông Biden cũng dự kiến đề cử cựu quan chức Bộ Tư pháp Mỹ Lisa Monaco làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp, trong khi luật sư Kristen Clarke làm Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp phụ trách quyền dân sự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.