Tổng thống Haiti Rene Preval đề cử Thủ tướng mới

Ngày 30/10, Tổng thống Haiti Rene Preval đã đề cử Bộ trưởng Kế hoạch Jean-Max Bellerive làm Thủ tướng mới, sau khi chính phủ trước bị phế truất.
Ngày 30/10, Tổng thống Haiti Rene Preval đã đề cử Bộ trưởng Kế hoạch Jean-Max Bellerive làm Thủ tướng mới.

Động thái này diễn ra ngay sau khi các nghị sỹ bỏ phiếu phế truất chính phủ của Thủ tướng Michele Pierre-Louis do thiếu năng lực.

Trong cuộc họp tại Cung điện quốc gia, Tổng thống Preval đã thông báo cho lãnh đạo hai viện quốc hội về việc lựa chọn ông Bellerive. Đề cử này sẽ phải được hai viện Quốc hội Haiti thông qua.

Dự kiến Thượng viện Haiti sẽ họp vào đầu tuần tới để phê chuẩn đề cử này, tránh tạo ra khoảng trống chính trị. Toàn bộ quá trình bổ nhiệm sẽ hoàn tất trước ngày 18/11 tới.

Trước đó, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Haiti cũng kêu gọi Tổng thống Preval ngay lập tức chỉ định Thủ tướng mới, tránh để xảy ra bất ổn kinh tế và chính trị tại đất nước nghèo nhất châu Mỹ này.

Sau 10 giờ thảo luận, Thượng viện Haiti rạng sáng 30/10 đã bãi nhiệm Thủ tướng Pierre-Louis và giải tán chính phủ với cáo buộc chính phủ của bà Pierre-Louis sử dụng không hiệu quả gần 200 triệu USD có được từ một thỏa thuận dầu mỏ với Venezuela để giải ngân cho các dự án nâng cấp hệ thống nhà ở và đường sá, bị tàn phá trong các đợt thiên tai hồi năm ngoái.

Theo giới quan sát, động thái này có thể kéo theo những bất ổn trên chính trường Haiti, ảnh hưởng tới nỗ lực của cộng đồng quốc tế cũng như các nhà lãnh đạo nước này trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài để phát triển đất nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục