Tổng thống Hàn Quốc cải tổ nội các, thay thế 4 vị trí bộ trưởng

Nhà Xanh thông báo Tổng thống Moon Jae-in đã tiến hành cải tổ nội các, thay thế 4 vị trí bộ trưởng. Những người được ông Moon Jae-in đề cử sẽ phải điều trần tại Quốc hội trước khi được bổ nhiệm.
Tổng thống Hàn Quốc cải tổ nội các, thay thế 4 vị trí bộ trưởng ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại phiên họp nội các. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc)

Nhà Xanh ngày 4/12 thông báo Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tiến hành cải tổ nội các, thay thế 4 vị trí bộ trưởng.

Theo đó, ông Moon Jae-in bổ nhiệm Hạ nghị sỹ thuộc đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Jeon Hae-cheol đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Hành chính và An toàn.

Viện trưởng Viện Phát triển Công nghệ Y tế Hàn Quốc (KHIDI) Kwon Deok-cheol đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Y tế. Tổng giám đốc Tổng công ty đất đai và nhà ở Hàn Quốc (LH) đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Địa chính và Giao thông.

[Tổng thống Hàn Quốc cải tổ ban thư ký, Hội đồng an ninh quốc gia]

Bà Chung Young-ai, người đứng đầu Hội đồng quản trị Quỹ Phụ nữ Hàn Quốc đảm nhiệm vị trí Bộ trưởng Bộ Phụ nữ và Gia đình.

Những người được ông Moon Jae-in đề cử sẽ phải đối mặt với phiên điều trần của Quốc hội. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại, lịch trình phiên điều trần Quốc hội vẫn chưa được ấn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục