Tổng thống Hàn Quốc công du Trung Đông mở rộng hợp tác kinh tế

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye công du 4 nước Trung Đông gồm Kuwait, Saudi Arabia, UAE và Qatar để tăng cường hợp tác về kinh tế.
Tổng thống Hàn Quốc công du Trung Đông mở rộng hợp tác kinh tế ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye. (Nguồn: www.mirror.co.uk)

Ngày 1/3, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã lên đường thăm Kuwait, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 9 ngày tới 4 quốc gia Trung Đông bao gồm cả Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar.

Chuyến công du dự kiến tập trung vào hợp tác kinh tế này diễn ra trong bối cảnh Seoul đang tìm cách tận dụng “sự bùng nổ Trung Đông thứ 2” như một động lực phát triển mới cho nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu của Hàn Quốc.

Trong chuyến công du, Tổng thống Park Geun-hye sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo của 4 nước, thảo luận những biện pháp tăng cường hợp tác thiết thực trong các lĩnh vực như năng lượng, xây dựng, y tế, truyền thông và công nghệ thông tin.

Hàn Quốc hy vọng các công ty trong nước có thể tham gia những dự án công nghiệp và cơ sở hạ tầng lớn đang được các nước Trung Đông thúc đẩy khi họ tìm cách đa dạng hóa các danh mục đầu tư kinh tế trước sự xuất hiện tất yếu của một kỷ nguyên hậu dầu mỏ trong bối cảnh giá dầu thô sụt giảm gần đây.

Các nước Trung Đông giàu dầu mỏ đã là một nguồn doanh thu chính cho các nhà xây dựng Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ, mà nhờ đó đã giúp quốc gia châu Á này đối phó với những khó khăn kinh tế.

Ngoài ra, trong chuyến công du lần này, Hàn Quốc sẽ mở các diễn đàn kinh tế tại cả 4 nước, giúp đỡ các doanh nghiệp Hàn Quốc tìm kiếm cơ hội thâm nhập những thị trường này.

Tháp tùng Tổng thống Park Geun-hye trong chuyến công du có đại diện của 110 doanh nghiệp và tổ chức kinh tế, trong đó có công ty điện tử Samsung và công ty ôtô Hyundai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục