Tổng thống Hàn Quốc triệu tập cuộc họp khẩn Hội đồng an ninh quốc gia

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia ngay sau khi Triều Tiên phóng một vật thể dường như là tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản.
Tổng thống Hàn Quốc triệu tập cuộc họp khẩn Hội đồng an ninh quốc gia ảnh 1Tên lửa đạn đạo đất đối đất tầm trung Hwasong-12 được Triều Tiên phóng thử ngày 14/5. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo Yonhap/Kyodo, ngày 4/7, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã triệu tập cuộc họp khẩn của Hội đồng an ninh quốc gia (NSC) ngay sau khi Triều Tiên phóng một vật thể dường như là tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản.

Cuộc họp, bắt đầu vào lúc 11 giờ 30 (tức 9 giờ 30 giờ Hà Nội) cùng ngày, dự kiến nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng phòng thủ của Hàn Quốc trước các hành động khiêu khích tiếp theo.

[Quân đội Triều Tiên bất ngờ bắn thử một quả tên lửa đạn đạo]

Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), lúc 9 giờ 40 (tức 7 giờ 40 giờ Hà Nội), Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo chưa được xác định từ khu vực lân cận Banghyon, tỉnh Bắc Pyongan ra vùng Biển Nhật Bản.

Quân đội Nhật Bản cho rằng tên lửa này có thể rơi vào bên trong vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục