Tổng thống Indonesia bắt đầu đi thăm Thổ Nhĩ Kỳ

Tổng thống Indonesia ngày 28/6 đã bắt đầu chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thúc đẩy quan hệ song phương và tăng cường hợp tác kinh tế.
Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ngày 28/6 đã tới Ankara, bắt đầu chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ nhằm thúc đẩy mối quan hệ song phương và tăng cường hợp tác kinh tế.

Đây là chuyến thăm đầu tiên trong vòng 25 năm qua của một nguyên thủ quốc gia Indonesia tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Dự kiến trong khuôn khổ chuyến thăm ba ngày này, ông Yudhoyono sẽ có các cuộc hội đàm với người đồng cấp Abdullah Gul và một số quan chức của Thổ Nhĩ Kỳ, trước khi tới Istanbul tham dự một diễn đàn doanh nghiệp.

Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến ký kết các thỏa thuận nhằm phát triển sự hợp tác song phương giữa hai nước thành viên Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC) này.

Kim ngạch thương mại hai chiều giữa Indonesia và Thổ Nhĩ Kỳ đạt 1,7 tỷ USD trong năm 2008, so với 1,5 tỷ USD năm 2007./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục