Tổng thống lâm thời Madagascar nhậm chức

Ngày 21/3 ông Andry Rajoelina đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời của Madagascar, tuyên bố "chấm dứt chế độ độc tài" và cam kết lãnh đạo tốt đất nước.

Ngày 21/3 ông Andry Rajoelina đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống lâm thời của Madagascar, tuyên bố "chấm dứt chế độ độc tài" và cam kết lãnh đạo tốt đất nước.
 
Trong diễn văn tại lễ nhậm chức tổ chức ở một sân vận động tại trung tâm thủ đô Antananarivo, trước 40.000 người ủng hộ, ông Rajoelina hứa hẹn "sẽ làm hết sức mình vì lợi ích của nhân dân, tôn trọng luật pháp và hiến pháp của Madagascar".
 
Ông Rajoelina kêu gọi sự hoà giải dân tộc, đồng thời nhấn mạnh các ưu tiên hàng đầu của ông là cải thiện đời sống của người dân và đảm bảo an ninh tại Madagascar sau những tháng bất ổn dẫn tới việc cựu Tổng thống Marc Ravalomanana bị hạ bệ.
 
Sau 3 tháng chính biến, ông Ravalomanana đã buộc phải từ chức ngày 17/3 và bàn giao quyền lực cho quân đội. Vài giờ sau đó, quân đội Madagascar công bố thủ lĩnh phe đối lập Rajoelina là Tổng thống lâm thời. Sau đó, nội các của ông Rajoelina ngày 19/3 đã đình chỉ hoạt động của quốc hội, và động thái này đã gây dư luận phản đối mạnh mẽ của thế giới.
 
Mỹ tuyên bố việc ông Rajoelina lên nắm quyền là một cuộc đảo chính và đình chỉ viện trợ nhân đạo cho Madagascar. Liên minh châu Phi (AU) ngày 20/3 cũng khẳng định đây là một cuộc đảo chính và thông báo AU đình chỉ tư cách thành viên của Madagascar. Tổ chức Cộng đồng phát triển miền Nam châu Phi tuyên bố không công nhận ông Rajoelina là nhà lãnh đạo Madagascar và cho biết sẽ xem xét các biện pháp trừng phạt chính quyền của ông vào cuối tháng này.
 
Các nhân chứng cho biết không có nhà ngoại giao nước ngoài nào tham dự lễ nhậm chức của ông Rajoelina.
 
Ở trong nước, một số người, trong đó có binh sĩ quân đội, cũng lên tiếng phản đối ông Rajoelina. Trong thông cáo phát trên một trang web ngày 21/3, các binh sĩ Hải quân đóng quân tại quận Inva-thuộc Antananarivo đã yêu cầu ông Rajoelina phải từ bỏ quyền lực trong vòng bảy ngày, tính từ ngày 18/3, khi Toà án Hiến pháp Tối cao Madagascar tuyên bố ông là tổng thống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục