Tổng thống Mỹ muốn giảm thâm hụt thương mại với Thái Lan

Tiếp đón Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn giảm thâm hụt thương mại với quốc gia Đông Nam Á này.
Tổng thống Mỹ muốn giảm thâm hụt thương mại với Thái Lan ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc gặp với Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ở Nhà Trắng, ngày 2/10. (Nguồn: AP)

Ngày 2/10, tiếp đón Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ mong muốn giảm thâm hụt thương mại với quốc gia Đông Nam Á này.

Phát biểu với báo giới, ông Trump nhấn mạnh: “Mối quan hệ thương mại của chúng ta đang trở nên quan trọng hơn và Thái Lan là đối tác giao thương tuyệt vời.”


[Tổng thống Mỹ tiếp đón Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha]

Ông Trump cho biết Mỹ sẽ tìm cách bán nhiều hàng hóa hơn cho nước bạn nếu điều này khả thi. Tổng thống Trump cũng đánh giá cao mối quan hệ vững chắc hiện nay giữa Mỹ và Thái Lan.

Về phần mình, Thủ tướng Thái Lan Prayut khẳng định nước này sẽ hợp tác chặt chẽ nhằm tăng cường mối quan hệ với Mỹ. 

Theo thống kê của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ, thâm hụt thương mại năm 2016 của Mỹ với Thái Lan ở mức 18,9 tỷ USD. Trong một thập kỷ qua, thương mại hai chiều giữa Washington và Bangkok đã tăng hơn 36%, với kim ngạch xuất khẩu của Mỹ sang Thái Lan tăng hơn 30% lên 10,6 tỷ USD. Các mặt hàng xuất khẩu chính bao gồm máy móc, máy bay, các thiết bị y tế và nhiều mặt hàng khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục