Tổng thống Mỹ muốn ngừng can dự vào các cuộc xung đột ở nước ngoài

Một quan chức Mỹ cho biết trong bản Thông điệp Liên bang, Tổng thống Donald Trump sẽ tái khẳng định mong muốn chấm dứt sự can dự của Washington vào các cuộc xung đột quân sự ở nước ngoài.
Tổng thống Mỹ muốn ngừng can dự vào các cuộc xung đột ở nước ngoài ảnh 1Các binh sỹ Mỹ giám sát khu vực trong một cuộc tuần tra chung kết hợp ở Manbij, Syria vào ngày 1/11/2018. (Nguồn: gulf-times.com)

Theo Sputniknews, ngày 1/2, một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ cho biết, trong bản Thông điệp Liên bang được trình bày vào tuần tới, Tổng thống Donald Trump sẽ tái khẳng định mong muốn chấm dứt sự can dự của Washington vào các cuộc xung đột quân sự ở nước ngoài.

Trả lời báo giới, quan chức này nói: "Nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, Tổng thống Trump sẽ cập nhật cho Quốc hội về những nỗ lực ngoại giao và quân sự của ông trên toàn thế giới, đồng thời tái khẳng định mong muốn bảo vệ lợi ích của Mỹ và chấm dứt các cuộc chiến dài vô tận ở nước ngoài."

Theo quan chức trên, bài phát biểu của ông Trump cũng tập trung vào việc tìm kiếm một giải pháp nhằm phá vỡ thế bế tắc liên quan đến vấn đề tường rào tại biên giới Mỹ-Mexico./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục