Tổng thống Mỹ phản đối bỏ tượng cố Tổng thống Roosevelt ở New York

Bức tượng cho thấy ông Roosevelt ngồi trên lưng ngựa, và hai bên hông ngựa gồm một người đàn ông bản địa Mỹ và một người đàn ông châu Phi.
Tổng thống Mỹ phản đối bỏ tượng cố Tổng thống Roosevelt ở New York ảnh 1Bức tượng bằng đồng của cố Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt. (Nguồn: nytimes.com)

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/6 cho biết ông phản đối việc loại bỏ bức tượng bằng đồng của cố Tổng thống Mỹ Theodore Roosevelt bên ngoài Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên ở thành phố New York.

Trên tài khoản Twitter, ông Trump nhấn mạnh: "Vô lý, đừng làm điều đó."

Tuyên bố trên được đưa ra hôm 21/6 giữa lúc các cuộc biểu tình chống phân biệt chủng tộc nổ ra trên khắp nước Mỹ và thế giới sau cái chết của George Floyd - một người đàn ông da đen không có vũ khí bị cảnh sát ghì cổ hôm 25/5 tại Mỹ.

[Mỹ: Người biểu tình kéo đổ tượng Tướng Albert Pike ở thủ đô Washington]

Bức tượng cho thấy ông Roosevelt ngồi trên lưng ngựa, và hai bên hông ngựa có một người đàn ông thổ dân Mỹ và một người đàn ông châu Phi.

Nhiều người cho rằng bức tượng tượng trưng cho sự phân biệt chủng tộc và mở rộng thuộc địa.

Thị trưởng New York, ông Bill de Blasio, hôm 21/6 cho biết thành phố này đã ủng hộ đề nghị từ bảo tàng để loại bỏ bức tượng này vì nó "khắc họa hình ảnh người da đen và người bản địa như là thuộc cấp kém cỏi và bị khuất phục về chủng tộc"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Toronto, Canada. (Nguồn: THX/TTXVN)

MF: Kinh tế Canada đứng vững trước thuế quan Mỹ

Báo cáo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết mặc dù việc làm và đầu tư vẫn suy yếu nhưng nền kinh tế Canada đã chống đỡ tốt hơn dự kiến trước cú sốc thương mại từ thuế quan của Mỹ.

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.