Tổng thống Mỹ thảo luận với NATO về Afghanistan

Ông Obama thảo luận với Tư lệnh các lực lượng Mỹ và NATO tại Afghanistan, Tướng Stanley McChrystal, trên chuyên cơ "Không lực số Một."
Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc thảo luận với Tư lệnh các lực lượng Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Afghanistan, Tướng Stanley McChrystal, trên chuyên cơ "Không lực số Một" trước khi ông từ Copenhagen trở về nước.

Trước đó, Tổng thống Obama, cùng phu nhân Michelle, đã tới thủ đô của Đan Mạch để dự một cuộc họp của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) trong nỗ lực vận động để thành phố Chicago trở thành chủ nhà của Đại hội thể thao Olympic mùa Hè 2016.

Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs nói: "Tổng thống Obama muốn tranh thủ dịp này để gặp Tướng McChrystal".

Cũng theo ông Gibbs, Tướng McChrystal đã bay từ London (Anh) sang Copenhagen để thảo luận với ông Obama trong vòng 25 phút về tình hình hiện nay ở Afghanistan và Pakistan. Tuy nhiên, ông Gibbs từ chối tiết lộ chi tiết cuộc thảo luận trên.

Trong một diễn biến khác, Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) của NATO cùng ngày thông báo bốn binh sỹ nước ngoài, trong đó có ba lính Mỹ, đã bị thiệt mạng tại Afghanistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục