Tổng thống Mỹ Trump muốn sa thải chỉ huy hàng đầu ở Afghanistan

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liên tục hối thúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân thay thế chỉ huy hàng đầu của lực lượng Mỹ ở Afghanistan.
Tổng thống Mỹ Trump muốn sa thải chỉ huy hàng đầu ở Afghanistan ảnh 1Tướng John Nicholson. (Nguồn: economictimes)

Theo Sputnik, truyền thông đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn sa thải chỉ huy quân đội hàng đầu của nước này ở Afghanistan sau khi ông Trump ngày càng thất vọng vì Washington không thể giành được chiến thắng trong cuộc chiến tranh ở quốc gia châu Á này.

Kênh truyền hình NBC News dẫn lời các quan chức cấp cao chưa xác định danh tính cho biết trong một cuộc họp ở Phòng Tình huống của Nhà Trắng, ông Trump đã liên tục hối thúc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Joseph Dunford thay thế chỉ huy hàng đầu của lực lượng Mỹ ở Afghanistan, Tướng John Nicholson.

[Lãnh đạo Mỹ, Afghanistan thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố]

Bên cạnh đó, ông Trump cũng phàn nàn rằng Trung Quốc đang kiếm tiền từ các khoáng sản của Afghanistan, ước tính có trị giá khoảng 1.000 tỷ USD, trong khi binh lính Mỹ đang chiến đấu trong cuộc chiến.

Các quan chức chính quyền nói với hãng tin NBC rằng Tổng thống Trump đã rời cuộc họp mà không đưa ra bất cứ quyết định nào về chiến lược, gây nhiều ngạc nhiên đối với các cố vấn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục