Lãnh đạo Mỹ, Afghanistan thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố

Tổng thống Mỹ Trump đã "hoan nghênh sự lãnh đạo của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani trong cuộc chiến chống khủng bố và thực hiện những cải cách quan trọng."
Lãnh đạo Mỹ, Afghanistan thảo luận về cuộc chiến chống khủng bố ảnh 1Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và người đồng cấp Afghanistan Ashraf Ghani. (Nguồn: Embassy of Afghanistan)

Trang sputniknews.com dẫn thông báo của Nhà Trắng ngày 22/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp với người đồng cấp Afghanistan Ashraf Ghani bên lề Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Hồi giáo Arab, tại Riyadh (Saudi Arabia), để thảo luận về vấn đề an ninh và cuộc chiến chống khủng bố tại nước này.

Thông báo cho biết, tại cuộc gặp này, Tổng thống Trump đã "hoan nghênh sự lãnh đạo của Tổng thống A. Ghani trong cuộc chiến chống khủng bố và thực hiện những cải cách quan trọng." Ông còn ca ngợi sự dũng cảm của lực lượng an ninh Afghanistan trong việc bảo vệ an ninh quốc gia.

Theo giới chức quân sự cấp cao của Mỹ, sau cuộc tấn công của lực lượng Taliban vào một căn cứ quân sự của Afghanistan hồi tháng 4 khiến hơn 100 binh sỹ thiệt mạng, chính quyền Mỹ đã xem xét gửi thêm binh lính tới hỗ trợ cho lực lượng an ninh tại quốc gia này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục