Tình báo Mỹ cảnh báo âm mưu khủng bố nhằm vào Ấn Độ và Afghanistan

Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats cảnh báo các nhóm khủng bố có căn cứ tại Pakistan đang lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào lãnh thổ Ấn Độ và Afghanistan.
Tình báo Mỹ cảnh báo âm mưu khủng bố nhằm vào Ấn Độ và Afghanistan ảnh 1Lực lượng an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom liều chết ở tỉnh Nangarhar. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nhóm khủng bố có căn cứ tại Pakistan đang lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào lãnh thổ Ấn Độ và Afghanistan.

Báo Times of India của Ấn Độ ngày 12/5 dẫn cảnh báo trên của Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ Dan Coats đưa ra trong cuộc họp ngày 11/5 tại Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ.

Ông Coats nêu rõ chính quyền Afghanistan đã không thể kiềm chế những tay súng khủng bố và những nhóm khủng bố ở Pakistan, vốn được coi là mối đe dọa nghiêm trọng và nằm trong sự theo dõi của Cơ quan Tình báo quốc gia Mỹ. Tuy nhiên, bất chấp điều đó, các nhóm khủng bố vẫn đang ráo riết lên kế hoạch hành động.

Theo Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ, tình hình chính trị và an ninh ở Afghanistan có thể sẽ tồi tệ hơn vào năm 2018. Ông đồng thời cũng nhấn mạnh sự lo ngại của Mỹ trước thái độ "né tránh" đang gia tăng tại Islamabas.

Trên thực tế, thời gian qua, chính quyền mới ở Mỹ cũng đã tỏ thái độ lạnh nhạt với đồng minh Pakistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.